Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn: Sôi nổi hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên

20:04, 05/11/2017

Chiều nay (5/11), tại Trường THPT 1/5, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Nghệ An  phối hợp với Trung tâm Dân số và Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức Hội thi Rung chuông vàng "Tìm hiểu kiến thức về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên". 

Toàn cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

Tại hội thi, 100 em học sinh đến từ  3 Trường THPT trên địa bàn huyện gồm: Trường THPT 1/5; THPT Cờ Đỏ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, đại diện cho hơn 1.200 em học sinh tham dự cuộc thi rung chuông vàng.

Các thí sinh hòa hứng với các phần thi.
Thí sinh hào hứng với các phần thi.

Với chủ đề tìm hiểu sức khoẻ sinh sản vị thành niên, các thí sinh trải qua 3 phần thi: khởi động, tăng tốc và về đích qua các gói câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề như các biện pháp phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em; phòng trách nguy cơ mang thai ở bạn nữ lứa tuổi học đường; các biện pháp tránh thai; phòng tránh bệnh HIV/AIDS…

Các em mạnh dạn trả lời các câu hỏi tình huống của Ban tổ chức.
Các em mạnh dạn trả lời các câu hỏi tình huống của Ban tổ chức.
a
Hồi hộp trong phần cứu trợ của các thầy, cô giáo.

Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Khắc Sao Mai - học sinh lớp 11C3 Trường THPT 1/5 đã vượt qua các thí sinh khác xuất sắc “Rung chuông vàng”.

a
Em Nguyễn Khắc Sao Mai - học sinh lớp 11C3 Trường THPT 1/5 xuất sắc trở thành người chạm tay vào chuông vàng của cuộc thi.

Qua hội thi giúp các em hiểu rõ thêm tác hại của việc bị xâm hại tình dục, có thai vị thành niên, từ đó có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau để trang bị kiến thức sức khoẻ sinh sản cho bản thân, nhằm phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra với các em./.

Minh Thái - Đài TTTH Nghĩa Đàn