Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại học Vinh đón nhận Huân chương Hữu Nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào

19:57, 21/12/2017

Chiều nay (21/12), Đại sứ quán Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Hữu Nghị của Chủ tịch Nước CHDCND Lào cho trường Đại học Vinh. 

a
Chương trình văn nghệ chào mừng mang đặc trưng văn hoá Việt - Lào.

Dự chương trình có các đồng chí: Thông - Sa - Vanh - Phôm - Vi - Hản - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Ăm - Pha - Văn - Quảng - Ma - Ni - Văn  - Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh; đông đảo cán bộ, giảng viên và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho sự đổi mới toàn diện của nước bạn Lào, 15 năm qua, trường Đại học Vinh đã đào tạo cho các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hàng nghìn cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ. Trường Đại học Vinh luôn dành những điều kiện tốt để các lưu học sinh Lào học tập, rèn luyện, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phát huy khả năng, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Năm học 2017 – 2018, trường Đại học Vinh có hơn 400 lưu học sinh Lào học tập tại trường.

a
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Thông - Sa -Vanh - Phôm - Vi - Hản – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu Nghị lần 3 cho trường Đại học Vinh.

Thay mặt Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Thông Sa Vanh Phôm Vi Hản – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị lần thứ 3 cho trường Đại học Vinh, ghi nhận những kết quả mà trường Đại học Vinh đã đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

a
Đồng chí Thông Sa Vanh Phôm Vi Hản – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Thông - Sa - Vanh - Phôm - Vi - Hản bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự giúp đỡ, ủng hộ của Đại học Vinh trong đào tạo nguồn nhân lực của Lào. Đồng chí mong muốn các thầy, cô giáo sẽ dành sự quan tâm, tiếp tục giáo dục các em học sinh Lào thật giỏi để trở thành thế hệ nối tiếp và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt giữa Lào - Việt Nam.

a
GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Đại học Vinh phát biểu cảm ơn.

Thay mặt nhà trường, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự ghi nhận, tình cảm sâu nặng mà lãnh đạo và nhân dân Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cán bộ, nhân viên của Đại sư quán, Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh của Lào trong thời gian qua đã tin tưởng và gửi lưu học sinh sang học tập tại Đại học Vinh.

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa mong muốn, lưu học sinh Lào xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của mình, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để trở thành “Công dân ASEAN”; đóng góp xây dựng Đại học Vinh thành trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên mạng lưới các trường Đại học ASEAN; góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng mạnh, đoàn kết, hữu nghị./.

Hoàng Thọ