Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Giáo dục – Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

17:47, 09/01/2019
Chiều nay (9/1), dưới sự chủ trì của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đã triển khai một số nội dung chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm: Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ban hành ngày 26/12/2018.

Chương trình giáo dục được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12) sẽ được triển khai thực hiện từ năm học 2020 - 2021.

Nội dung giáo dục ở cấp Tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Với cấp Trung học cơ sở bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; cấp Trung học phổ thông nội dung giáo dục gồm 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Tại hội nghị, ngoài đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện, một số tỉnh, thành cũng đã đặt ra những thách thức trong tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới; kiến nghị một số vấn đề sẽ gặp khó khăn trong triển khai thức hiện như công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên; vấn đề cơ sở vật chất… để có các giải pháp phù hợp trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thanh Hà – Hữu Song