Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

21:40, 04/01/2019
Chiều 4/1, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Đài Trần Minh Ngọc cho biết: Năm 2018, Đài PT-TH Nghệ An bám sát và thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các vấn đề dân sinh được xã hội quan tâm.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài báo cáo kết quả
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài báo cáo tổng kết công tác năm 2018.

Năm 2018, Đài PT-TH Nghệ An tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức thể hiện, đổi mới các Format chương trình phát thanh, truyền hình để thu hút công chúng. Nhiều chương trình ghi hình lưu động, chương trình truyền hình trực tiếp được lãnh đạo tỉnh và nhân dân đánh giá cao. Trong đó, nổi bật như chương trình “: Tết vì người nghèo- Mậu Tuất 2018, Gala chào năm mới 2018, Đại nhạc hội Việt Nam - Hàn Quốc, Hội nghị gặp mặt các Nhà đầu tư, Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ, Lễ trao giải Qũy tâm tài lần thứ 3, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, Khai mạc Lễ hội Làng Sen, Chương trình Nghệ thuật “Chung đóa Sen Hồng”; Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII; chuỗi các đêm nhạc như: Đêm nhạc Lê Hàm, Đêm nhạc Vy Phong, Đêm nhạc Nguyễn Tài Tuệ, Đêm nhạc NSND Tiến Dũng... các chương trình chuyên đề, tiếng dân tộc được nâng cao chất lượng toàn diện.

Chương trình nghệ thuật "Chung đóa Sen Hồng" được thực hiện tại 2 điểm cầu Nghệ An - Đồng Tháp nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác.
Chương trình nghệ thuật "Chung đóa Sen Hồng" được thực hiện tại 2 điểm cầu Nghệ An - Đồng Tháp nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác.

Trang Thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn đã được nâng cấp đầu tư từng bước đảm bảo chất lượng và hình thức thể hiện; một số mục có nhiều đổi mới, cập nhật, thực hiện tốt nhiệm vụ nối dài cánh sóng NTV khắp cả nước, khu vực và thế giới. Trong năm, kênh Nghệ An TV đạt Giải thưởng người sáng tạo Bạc do YouTube trao tặng.

Tăng cường chương trình hợp tác với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp; làm tốt công tác xã hội hoá trong sản xuất chương trình và phát sóng các chương trình PT-TH vừa nâng cao chất lượng, tăng thời lượng tự sản xuất các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa làm phong phú nội dung và quảng bá chương trình PT-TH Nghệ An.

Cùng với tuyên truyền trên 2 sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, Đài PT-TH Nghệ An còn tăng cường sản xuất nhiều tin, bài, phóng sự, ký sự gửi phát trên các kênh sóng  VOV, VTV, HTV, VTV8, VTC 16, Thời sự quốc phòng và các đài địa phương.

Đài đã triển khai nhanh và có hiệu quả Đề án Đầu tư hệ thống quản lý và phát sóng kênh Truyền hình Nghệ An theo tiêu chuẩn truyền hình có độ phân giải cao(HDTV), chính thức phát sóng NTV HD vào ngày 01/05/2018; đã thực hiện đồng bộ hóa HD trong toàn bộ quy trình từ sản xuất chương trình đến truyền dẫn phát sóng và cho các kênh dịch vụ VTVcab, Vệ tinh Vinasat-1, Cáp Nghệ An… Tiếp tục nghiên cứu để kênh NTV- HD tiếp tục phát sóng trên nhiều hạ tầng truyền dẫn số dịch vụ.  Xây dựng Quy trình SXCT-TDPS và quản lý, khai thác dữ liệu hệ thống MAM của TKC-HD.

a
Đài PT-TH Nghệ An chính thức phát sóng NTV HD vào ngày 01/05/2018.

Trong năm 2018, hoạt động dịch vụ - quảng cáo, phát triển nguồn thu của Đài tiếp tục tăng trưởng ổn định, doanh thu tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, giúp đỡ các địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thông qua các chương trình truyền hình như: Tết vì Người nghèo, giải Golf kết nối yêu thương; giải Quần vợt Cup NTV tiếp sức đến trường; chương trình Nhịp cầu nhân ái...

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Đài PT-TH Nghệ An đã gặt hái nhiều giải thưởng báo chí lớn: 2 giải Vàng và 3 giải Bạc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13; 2 tác phẩm đạt giải Vàng, 2 tác phẩm đạt giải Bạc, 2 tác phẩm được tặng Bằng khen tại Liên hoan THTQ lần thứ 38; 1 giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia năm 2017; 1 phóng sự lọt vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ ba; 1 giải C Giải thưởng báo chí về trẻ em; 1 giải C giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Tại lễ trao giải báo chí Nghệ An năm 2017, đạt 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi: Sự lấn lướt và phát triển nhanh của mạng xã hội khiến các loại hình báo chí truyền thống như phát thanh, truyền hình gặp khó khăn. Vì vậy, việc thay đổi tư duy truyền thống, làm mới cách làm chương trình theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật là yêu cầu bức thiết.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Nguyễn Như Khôi biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài để đạt được những kết quả trên. Đồng thời khẳng định: Bước sang năm 2019, trước sự lấn lướt và phát triển nhanh của mạng xã hội, các loại hình báo chí truyền thống như phát thanh, truyền hình sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, việc thay đổi tư duy truyền thống, làm mới cách làm chương trình theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật là yêu cầu bức thiết; Khai thác tối đa báo chí đa phương tiện để tăng sự lan tỏa cánh sóng NTV; Đảm bảo nguồn thu, tiếp tục đầu tư trang thiết bị tốt hơn, mở rộng diện phủ sóng để đáp ứng nhu cầu thông tin của người Nghệ trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; Đồng thời hoàn thiện quy chế dân chủ cơ sở để tạo sự khách quan, khích lệ sáng tạo bền vững của mỗi cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đài PT-TH Nghệ An tiếp tục tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến công tác thu hút đầu tư. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Đài phải luôn cầu tiến, không cầu toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đài PT-TH Nghệ An
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đài PT-TH Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm từ 2012 – 2017.

Dịp này, Đài PT-TH Nghệ An, phòng Thời sự và 2 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm từ 2012 – 2017; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2015 – 2017. Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13 và Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 – năm; UBND tỉnh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể, bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Đảng ủy Đài, Công đoàn các cấp cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm từ 2012 – 2017
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An.
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trao Bằng khen của ... cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Liên hoan Phát thanh và Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2018.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Phát thanh và Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2018.
Trao khen thưởng cho các Chi bộ xuất sắc năm 2018.
Trao Giấy khen cho các Chi bộ xuất sắc năm 2018.
Trao khen thưởng cho các đảng viên xuất sắc năm 2018.
Trao Giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2018.
Trao Giấy khen cho các Tập thể lao động tiên tiến và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018.
Trao Giấy khen cho các Tập thể lao động tiên tiến và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018.
a
Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp XD và TC Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Đài.
Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2018".

Thùy Dương