Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiến tới nâng cấp Trung tâm KH-XH&NV Nghệ An lên cấp Viện nghiên cứu

19:48, 24/05/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giúp đỡ tỉnh Nghệ An đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vật lực để nâng cấp Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh lên cấp Viện; Thực hiện phản biện khoa học đối với các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển KT - XH của tỉnh.

Chiều nay (24/5), UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Viêt Nam tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn và triển khai kế hoạch từ nay đến năm 2020. 

Chủ trì hội nghị có Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đ/c Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 5 năm (từ 2012 - 2017) thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, các hoạt động nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đúng hướng, có trọng tâm. Một số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu bước đầu đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong việc thay đổi nhận thức, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học xã hội. Một số công trình dự án có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn cao như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; Chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của xứ Nghệ... Trong 5 năm qua, Học viện Khoa học và Xã hội đã đào tạo cho tỉnh trên 300 thạc sỹ và hơn 100 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Văn hóa, Lịch sử, Dân tộc học...

Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp giữa hai bên

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng cho rằng: Việc đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án Khoa học chưa nhiều; Các kết quả nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn về tỉnh chưa được chia sẻ thường xuyên để làm công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách; Việc hỗ trợ nguồn lực từ các đề tài, dự án cấp nhà nước để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn ở Nghệ An còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; Chưa triển khai xây dựng một số đề án nhằm cụ thế hóa chương trình hợp tác hành lang kinh tế Đông - Tây trên địa bàn tỉnh...

 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể trong từng năm, từ đó có các đề tài nghiên cứu cụ thể để làm cơ sở  khoa học xây dựng dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, Viện phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học bàn về chính sách, giải pháp cụ thể và định hướng phát triển KT - XH để từng bước thực hiện được mục tiêu Nghệ An là trung tâm Kinh tế - Xã hội vùng Bắc Trung bộ, là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài, phát huy được giá trị nền văn hóa đặc sắc và tinh hoa của người xứ Nghệ; Hỗ trợ xây dựng chương trình nghiên cứu tổng thể về khoa học xã hội và nhân văn tỉnh; Đào tạo cho tỉnh cán bộ Khoa học Xã hội có trình độ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giúp đỡ tỉnh tỉnh Nghệ An đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vật lực để nâng cấp Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh lên cấp Viện
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giúp đỡ tỉnh Nghệ An đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vật lực để nâng cấp Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh lên cấp Viện

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội VN giúp đỡ cho tỉnh nguồn nhân lực, vật lực để nâng cấp trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh lên thành Viện; Thực hiện phản biện khoa học đối với các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển KT - XH của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ làm tốt công tác khâu nối để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị.

(Mai Hương)