Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thúc đẩy quan hệ hợp tác về Khoa học và công nghệ hai nước Việt Nam - Lào

20:18, 24/06/2017

Chiều nay (24/6), lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào.

Dự buổi tọa đàm có đc Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt nam; đồng chí Bo-vieng-kham Vong-da-ra - Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có đ/c Nguyễn Đắc Vinh - ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhất mạnh: Quan hệ 2 nước Việt Nam và Lào là quan hệ rất đặc biệt. Tỉnh Nghệ An rất vinh dự khi được Bộ Khoa học và Công nghệ 2 nước chọn làm địa điểm để tổ chức một số sự kiện về khoa học và công nghệ trong những ngày này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã thông tin một số thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông tin một số thành tựu kinh tế - xã hội, KH&CN của tỉnh Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã thông tin một số thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt, là lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên cạnh phát triển khoa học công nghệ bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh và của doanh nghiệp, sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giúp Nghệ An hình thành các trung tâm nghiên cứu khoa học và Công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng để Nghệ An có thể tạo sự bứt phá về kinh tế, xã hội trong những năm tới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào mong muốn: Trong thời gian tới, sự hợp tác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ giữa Việt Nam – Lào, giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào ngày càng bền chặt.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào mong muốn: Trong thời gian tới, sự hợp tác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ giữa Việt Nam – Lào, giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào ngày càng bền chặt.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về KH & CN giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh biên giới của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về KH & CN giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh biên giới của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào bày tỏ niềm vui mừng khi đến Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời khẳng định, sự giúp đỡ của Nghệ An cho các tỉnh của Lào; nhất là nội dung ký kết hợp tác, trao đổi của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An với với tỉnh Xiêng Khoảng sẽ góp phần thúc đầy phát triển lĩnh vực KH – CN. Bộ trưởng Bo-vieng-kham Vong-da-ra mong muốn trong thời gian tới, sự hợp tác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ giữa Việt Nam – Lào, giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào ngày càng bền chặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Bộ KH&CN Lào
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Bộ KH&CN Lào
sdgsg
Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ KH&CN 2 nước đã có sự hợp tác; 2 nước đã chọn tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng khoảng để hợp tác về khoa học và công nghệ. Tỉnh Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An được định hướng là trung tâm Khoa học và Công của vùng Bắc Trung bộ. Bộ trưởng đánh giá cao sự đóng góp của tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức chuỗi hoạt động Khoa học Công nghệ giữa 2 nước. Đồng thời, Bộ trưởng cũng cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về KH & CN giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh biên giới của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng hiệu quả.

(Xuân Hướng – Cảnh Toàn)