Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cam Xã Đoài cháy hàng trước dịp Tết

14:18, 18/01/2013
Những ngày này, nhiều khách hàng đã tìm đến các vườn cam Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để đặt mua cam phục vụ tết. Hiện nay, cam Xã Đoài được nông dân bán tại vườn với giá 40.000 đồng đến 45.000 đồng/quả, cao hơn nhiều so với các giống cam khác. Tuy nhiên, có nhiều người khi muốn đặt mua số lượng lớn đã không còn do trước đó đã có người đặt.

 

  
   

Vào dịp trước Tết hàng năm, loại cam này được nhiều khách hàng là các cơ quan ở địa phương và người dân tìm đến tận vườn để đặt mua đem về ăn, dâng cúng tổ tiên hoặc làm quà biếu. Cam Xã Đoài là loại cam đặc sản ở Nghệ An vì hương vị thơm ngon, ngọt, bổ, hơn hẳn các loại cam khác. Giống cam này chỉ trồng tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc mới có được hương vị thơm ngon đặc biệt.

 

Tuy nhiên, tại địa phương này, dù biết được hiệu quả kinh tế cao từ trồng cam nhưng không phải hộ nào trồng cũng thành công. Nguyên nhân là do giống cam Xã Đoài tự nhiên bị thoái hóa, chất đất tại địa phương đã bị pha tạp, cam thường bị sâu bệnh gây hại và hư hỏng...

 

Các ngành, chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần phục hồi, nhân giống giống cam này, nhưng chưa thành công.

 

(Thanh Hà)