Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát triển Cảng biển Nghệ An thành hệ thống trung chuyển của khu vực Bắc miền Trung

21:36, 11/11/2015

Chiều nay (11/11), dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Cục hàng hải Việt Nam để rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm Cảng biển Bắc trung Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Với 7 cảng biển hiện nay, Nghệ An là một trong các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ có nhiều cảng biển nhất. Tuy nhiên, hệ thống cảng biển của Nghệ An chưa phát huy được hiệu quả. 8 tháng đầu năm 2015, lượng hàng hóa  thông qua cảng biển của Nghệ An chỉ đạt 71%, trong khi Hà Tĩnh đạt 95%. Trọng tải bình quân của 1 lượt tầu ra vào cảng của Nghệ An cũng thấp so với Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Theo rà soát, điều chỉnh quy hoạch, Cảng Cửa Lò và cảng Đông Hồi của Nghệ An sẽ là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực. Năng lực đáp ứng lượng hàng thông qua cảng dự kiến 6,5- 8 triệu tấn/năm vào năm 2020 và 14-15 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Đại diện Cục Hàng hải phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Cục Hàng hải phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Cục hàng hải đề nghị tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bến số 5 và số 6 Cảng Cửa Lò cho phép tiếp nhận tàu đến 30 ngìn tấn đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hàng container. Tiếp tục đầu tư hạ tầng tại khu bến Đông Hồi nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng cảng biển phục vụ công nghiệp, Khu kinh tế Đông Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền mong muốn Cục hàng hải Việt Nam quan tâm bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đầu tư phát triển Cảng biển Nghệ An thành hệ thống trung chuyển của khu vực Bắc miền Trung
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền mong muốn Cục hàng hải Việt Nam quan tâm bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đầu tư phát triển Cảng biển Nghệ An thành hệ thống trung chuyển của khu vực Bắc miền Trung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: Nghệ An đặc biệt quan tâm đến hệ thống cảng biển trong sự phát triển KT- XH. Vì vậy, địa phương đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống cảng biển; thu hút đầu tư để tăng nguồn hàng thông qua cảng. Đ/c Huỳnh Thanh Điền đề nghị Cục hàng hải Việt Nam quan tâm bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đầu tư phát triển Cảng biển Nghệ An thành hệ thống trung chuyển của khu vực Bắc miền Trung, đáp ứng cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế trọng điểm trên địa bàn./.

(Hoài Thanh - Trường Ca)