Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn: Hiệu quả của trồng Bí đỏ lai F1 trên đất 2 lúa

10:42, 04/12/2015

Thực hiện chủ trương phát triển bền vững vùng chuyên canh tập trung sản xuất rau hàng hóa vụ đông theo đề án của UBND huyện Nam Đàn, vụ đông năm 2015 này xã Nam Trung đã chủ động đưa mô hình sản xuất bí đỏ lai F1 Đông Anh (hay còn gọi là bí đậu, bí hồ lô) bố trí trên vùng đất 2 lúa, sau gần 70 ngày trồng, đến nay đã cho thu hoạch đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Gia đình ông Nguyễn Văn Cúc ở xóm 2 xã Nam Trung có hơn 3 sào đất sản xuất, hàng năm ngoài trồng 2 vụ lúa, diện tích này thường bỏ hoang vì sản xuất vụ đông thường bị mất lụt. Tuy nhiên, năm nay nhờ được tham gia Hội thảo giống bí đỏ lai F1 Đông Anh và được Trạm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình.

Lần đầu tiên ứng dụng sản xuất giống mới, gia đình ông cũng như 60 hộ tham gia mô hình sản xuất trong xã có phần lo lắng, nhưng nhờ được cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn chu đáo quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và kỹ thuật nên bước vào vụ thu hoạch đã cho hiệu quả rất khả quan. Bình quân mỗi sào gieo 300 gốc, mỗi gốc cho 4-5 quả, mỗi quả nặng trên 1 kg, với giá thị trường hiện tại 5000-7000 đồng/kg ông thu về hơn 5 triệu đồng/sào cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Ông Cúc nói: Nhờ tập thể đã đưa giống bí đỏ Đông Anh về địa phương, bước đầu rất khó khăn, vận động bà con làm rất khó nhưng đến bây giờ thực thu rất hiệu quả, quả ngon, dễ làm, phòng trừ sâu bệnh, nước tập thể đã bảo đảm, bảo vệ, đầu tư nhẹ. Tôi thấy bí đỏ này hiệu quả, đưa cơm no, áo ấm cho dân”

Từ trước tới nay không riêng gì xã Nam Trung mà đối với các xã vùng phân lũ 5 nam ở Nam Đàn đều không mấy mặn mà với vụ đông, bởi sản xuất thường bị mất lụt, nhiều vụ “trời cho thấy mà chẳng cho ăn”. Thế nhưng, năm nay trên cả vùng đồng và vùng bãi ven sông Lam vùng 5 nam đều phủ kín màu xanh của rau màu vụ đông.

Riêng với xã Nam Trung, bằng việc chỉ đạo quyết liệt nên năm nay toàn xã đã gieo trồng khép kín 200ha diện tích vụ đông, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích rau hàng hóa chiếm 40ha. Đặc biệt, hiệu quả bước đầu mô hình thí điểm sản xuất giống bí đỏ Đông Anh trên đất 2 lúa đã làm thay đổi hẳn nhận thức của bà con. Với những ưu điểm vượt trội như: ngắn ngày (70-75 ngày là cho thu hoạch) lại né tránh được lũ lụt, chất lượng quả thịt dày, giẻo thơm được thị trường ưa chuộng. Mặt khác, do chủ yếu sử dụng phân bón vi sinh nên chi phí đầu tư thấp ,lại giảm được nguy cơ gây thoái hóa đất. Qua thu hoạch, bình quân năng suất đạt 31 tấn/ha đem về nguồn thu không dưới 100 triệu đồng/ha sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cây bí đỏ Đông Anh đã mở ra hướng đi mới trong xây dựng vùng chuyên canh rau màu hàng hóa ở xã Nam Trung, góp phần làm thay đổi tư duy của người nông dân, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực trên vùng đất lũ vốn “chiêm khê - mùa thối” nơi đây.

(Thuý Tình)