Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phối hợp, khai thác tốt đường bay Vinh – Bangkok

10:56, 25/08/2016

Sáng nay (25/8), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để đánh giá kết quả khai thác đường bay quốc tế Vinh – Bangkok (Thái Lan) và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đường bay trong thời gian tới.

Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Đường bay Quốc tế Vinh – Bangkok được khai trương vào ngày 8/6/2016. Tổng lượng khách đi Thái Lan qua cảng hàng không quốc tế Vinh thời gian qua là 1250 hành khách. Từ tháng 6 đến thời điểm hiện nay, đã triển khai bay được 7 chuyến bay.

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Phó tổng GĐ công ty Vietravel cam kết sẽ cùng với tỉnh để duy trì và phát triển đường bay tốt trong thời gian tới
Ông Trần Đoàn Thế Duy - Phó TGĐ công ty Vietravel cam kết sẽ cùng với tỉnh để duy trì và phát triển đường bay tốt trong thời gian tới
Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Vinh hứa sẽ bố trí lực lượng đầy đủ phục vụ khai thác chuyến bay
Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Vinh hứa sẽ bố trí lực lượng đầy đủ phục vụ khai thác chuyến bay

Tại buổi họp, các thành viên đã nêu ra một số tồn tại cần được khắc phục trong quá trình khai thác đường bay như: chuyến bay chưa nhiều, nhà ga tạm bị quá tải, cần phải tăng cường băng chuyền hành lý cho hành khách trong lúc làm thủ tục; công tác quảng bá chưa hấp dẫn; năng lực của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh còn yếu; sau mùa cao điểm lượng hành khách sẽ giảm...

Phó chủ tịch UbND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thúc đẩy đường bay Vinh - Bangkok
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thúc đẩy đường bay Vinh - Bangkok

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ngành liên quan, đặc biệt là công ty Vietravel để đường bay diễn ra tốt trong thời gian qua. Với những tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu, Sở GTVT cần tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh hỗ trợ về đường bay, đảm bảo kế hoạch bay; Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư sửa nhà ga hành khách cũ thành nhà ga Quốc tế. Công ty Vietravel tiếp tục duy trì khai thác đường bay Vinh – Bangkok đảm bảo mỗi tháng thực hiện tối thiểu 1 chuyến bay vào mùa thấp điểm; Liên kết với các đơn vị lữ hành để mở rộng thị trường khai thác khách hàng.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về đường bay tại Thanh Hóa, Hà tĩnh và Thái Lan
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về đường bay tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thái Lan

Đ/c Nguyễn Xuân Đường đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá về đường bay tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thái Lan. Cảng hàng không Vinh cần có giải pháp bố trí  đủ nhân lực làm việc, trang thiết bị đảm bảo cho khách đến, đi thuận lợi.

(Thùy Linh)