Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế

17:22, 28/09/2016

Đánh giá về công tác thu thuế 8 tháng đầu năm đề ra nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại là nội dung của buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh ủy viên trung ương Đảng bí thư tỉnh ủy Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh với ngành thuế chiều nay (28/9).

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Đại - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tính đến hết tháng 8 năm 2016, số thu nội địa tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 67% dự toán được giao và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt được kết quả đó ngành thuế đã thực hiện 16 chuyên đề về chống thất thu thuế. Trong đó, thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế xăng dầu bằng cách dán tem tại đồng hồ công tơ tổng. Công tác chống thất thu thuế kinh doanh xe máy trên địa bàn tỉnh thông qua việc quy định ngưỡng tối thiểu tỷ lệ lãi gộp phải đạt được của mỗi doanh nghiệp. Kết quả các doanh nghiệp kê khai bổ sung doanh thu năm 2015 gần 44 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2016 là gần 18 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, ngành thuế phải thu đạt tối thiểu 2.950 tỷ đồng mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đạt được chỉ tiêu, ngành thuế phải nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ đối với công tác thu thuế. Tích cực khai thác nguồn thu và các biện pháp chống thất thu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là triển khai hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế, góp phần ổn định nguồn thu cho tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016, đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chống thất thu thuế. Bên cạnh đó, đồng chí chí cũng đề nghị ngành thuế cần nâng cao tính dự báo, dự đoán giúp tỉnh hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh đó, cần tính đến việc thu thuế của các doanh nghiệp, công ty lớn trên địa bàn tỉnh khi đi vào hoạt động sản xuất, để chủ động nguồn thu cho Nghệ An.

(Sỹ Đức - Phạm Gái)