Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: Gần 600 hộ giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi

15:06, 21/12/2016

Đến nay, toàn huyện Nghi Lộc có 1.325 hộ gia đình công giáo có ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, tăng 200 hộ so với năm 2015. Trong đó, có gần 600 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Tiêu biểu như hộ anh Vương Văn Khai ở xứ Phong Anh xã Nghi Phong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá tinh khiết cho thu nhập 500 triệu đồng/năm; hộ anh Đặng Thọ Tiến giáo họ Tân Giai xã Nghi Lâm chăn nuôi bò Úc mỗi năm thu lãi 500 triệu đồng; hộ ông Ái ở xã Nghi Vạn kinh doanh vật liệu xây dựng cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm; hộ ông Miên ở xóm Lương Sơn cùng xã Nghi Vạn kinh doanh dịch vụ vận tải cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đông/năm.

Anh Đặng Thọ Tiến - giáo họ Tân Giai, xóm 2 xã Nghi Lâm chăn nuôi bò Úc thu lãi 500 triệu đồng/năm.
Anh Đặng Thọ Tiến - giáo họ Tân Giai, xóm 2 xã Nghi Lâm chăn nuôi bò Úc thu lãi 500 triệu đồng/năm.

Nhiều doanh nghiệp do đảng viên là người Công giáo làm ăn có hiệu quả, tiêu biểu như Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân do đảng viên Đặng Hoàng Phượng làm giám đốc, doanh số một năm gần 30 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Mây tre đan ở Nghi Phong do đảng viên Nguyễn Đình Triều làm giám đốc, doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

(Nhật Tuấn)