Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cách chống đói, rét sáng tạo cho đàn vật nuôi

11:03, 24/02/2017

Trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp như hiện nay, để bảo vệ đàn vật nuôi ở khu vực miền núi người dân đã sáng tạo ra nhiều cách. Chùm ảnh về những cách chống, đói, rét sáng tạo cho đàn vật nuôi của nông dân huyện Anh Sơn.

Cũng như nhiều hộ nông dân khác, cứ vào những ngày giá rét là anh Trần Quốc Dũng lại căng bạt che kín chuồng trại để chống rét cho trâu bò.
Anh Trần Quốc Dũng  - xã Hoa Sơn căng bạt che kín chuồng trại để chống rét cho trâu bò.
Anh Lê Văn Sơn-  xã Hoa Sơn thường dùng các loại bao bì khoắc lên trâu bò để giữ ấm
Anh Lê Văn Sơn-  xã Hoa Sơn dùng các loại bao bì khoác lên trâu bò...
đốt lửa để sưởi ấm cho vật nuôi
...hay đốt lửa để sưởi ấm cho vật nuôi
Đàn gà con được sử dụng các loại bóng điện để sưởi ấm
Đàn gà con được sử dụng các loại bóng điện để sưởi ấm...
vẫn phát triển khỏe mạnh
Để giữ cho chuồng trại được khô ráo trong những ngày mưa rét, bà con nông dân còn sử dụng trấu để làm đệm lót sinh học
Bà Lê Thị Hóa luôn chủ động nguồn cỏ để không phải chăn thả trâu bò ra ngoài đồng trong những ngày rét như thế này.
Bà Lê Thị Hóa -xã Hoa Sơn chủ động nguồn cỏ để không phải chăn thả trâu bò ra ngoài đồng trong những ngày rét
Người dân còn ủ chua thức ăn để dự trữ cho trâu bò ngày giá rét
Người dân còn ủ chua thức ăn để dự trữ cho trâu bò ngày giá rét
để tăng sức đề kháng cho trâu bò
để tăng sức đề kháng cho trâu bò

 (Huyền Trang)