Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Trồng dưa trên đất cao cưỡng, thu 5,2 tỷ đồng/ năm

15:24, 18/02/2017

Nông dân xã Nghĩa Hành – huyện Tân Kỳ đã chuyển đổi thành công diện tích đất cao cưỡng sang trồng dưa các loại, mỗi năm cho thu nhập 5,2 tỷ đồng.

Trên những diện tích đất cao cưỡng, trước đây, bà con nông dân xã Nghĩa Hành chỉ quen trồng các loại cây như lạc, đậu, vừng và cây ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao, trung bình mỗi ha chỉ cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng/ năm.

Mỗi năm, nông dân xã Nghĩa Hành xuất bán 750 tấn quả, mang về nguồn thu trên 5 tỷ đồng
Mỗi năm, nông dân xã Nghĩa Hành xuất bán 750 tấn quả, mang về nguồn thu trên 5 tỷ đồng

Từ khi chuyển đổi sang trồng dưa, mỗi 1ha mỗi năm cho thu nhập 200 triệu đồng. Với lợi thế về đất đai, nguồn lao động dồi dào nên bà con nông dân xã Nghĩa Hành đã chú trọng mở rộng diện tích trồng dưa. Đến nay, toàn xã có 134 hộ trồng dưa với tổng diện tích hơn 25ha. Hàng năm, cung cấp cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài huyện 750 tấn quả dưa các loại, doanh thu 5,2 tỷ đồng. 

Toàn xã Nghĩa Hành có 134 hộ trồng dưa với tổng diện tích hơn 25ha
Toàn xã Nghĩa Hành có 134 hộ trồng dưa với tổng diện tích hơn 25ha

Việc chuyển đổi đất cao cưỡng sang trồng dưa các loại đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

(Phương Thảo)