Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

CCB tiên phong làm kinh tế trang trại

17:06, 22/04/2017

Thời gian qua, trong phong trào phát triển kinh tế, XĐGN, Hội CCB xã Nghĩa Đồng - huyện Tân Kỳ đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả, khẳng định rõ vai trò của lực lượng cựu chiến binh. Đặc biệt, các hội viên CCB Nghĩa Đồng đã gương mẫu, đi đầu thực hiện thành công chủ trương của xã về phát triển kinh tế trang trại, gia trại, quy hoạch khu vực chăn nuôi xa khu dân cư, giảm tình trạng làm ô nhiễm môi trường sống.

Người đi đầu trong phong trào này của hội CCB xã Nghĩa Đồng phải kể đến là ông Nguyễn Xuân Giáo, hội viên CCB- xóm trưởng xóm 3. Trước đây, ông là bộ đội Sư đoàn 356, tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Trở về quê nhà, bên cạnh tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, ông còn tiên phong trong phát triển kinh tế.

CCB Nguyễn Xuân Giáo là người đầu tiên trong xã Nghĩa Đồng đã quyết tâm đưa trang trại ra ngoài đồng. ( Người mặc áo xanh, đứng giữa)
CCB Nguyễn Xuân Giáo là người đầu tiên trong xã Nghĩa Đồng đã quyết tâm đưa trang trại ra ngoài đồng. ( Người mặc áo xanh, đứng giữa)

Đến thăm trang trại rộng lớn được quy hoạch bài bản với đầy đủ các loại cây trồng, vật nuôi mới thấy được sự chịu thương, chịu khó của người lính cụ Hồ năm xưa. Nhận 1 ha ruộng, ông quy hoạch thành từng vùng xây dựng trang trại chăn nuôi bò, vùng trồng cỏ, nơi trồng dâu. Hiện nay, trong trang trại của gia đình ông thường xuyên có từ 12-16 con bò thịt. Ông còn đầu tư xây dựng nhà xưởng nuôi tằm, ươm tơ để bán. Tính ra tổng thu nhập của gia đình ông đạt bình quân 150-170 triệu đồng/năm.

Đến nay, toàn xã đã có 32 trang trại được quy hoạch, xây dựng nằm xa khu dân cư.
Đến nay, toàn xã đã có 32 trang trại được quy hoạch, xây dựng nằm xa khu dân cư.

“Thực hiện chủ trương của Đảng ủy chính quyền xã Nghĩa Đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dời tất cả các đàn đại gia súc ra khỏi khu dân cư, nhằm phát triển kinh tế cũng như đảm bảo môi tường chung cho cộng đồng dân cư, thì lực lượng CCB chúng tôi là nòng cốt để thực hiện vấn đề này. Qua quá trình mấy năm thực hiện rất hiệu quả, đưa đời sống của anh em đi lên cũng như người dân Nghĩa Đồng ngày mỗi nâng cao, dù Nghĩa Đồng đất chật người đông nhưng lực lượng CCB chúng tôi đã thực hiện thành công chủ trương này, thực hiện được mong muốn, trăn trở của Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như lực lượng CCB chúng tôi những người đã từng cầm súng bảo vệ biên giới của tổ quốc”- CCB Nguyễn Xuân Giáo chia sẻ thêm.

Lực lượng CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chủ trương đưa trang trại ra ngoài đồng.
Lực lượng CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chủ trương đưa trang trại ra ngoài đồng.

Từ năm 2012 đến nay, chủ trương quy hoạch khu vực chăn nuôi xa khu dân cư của xã đã được người dân Nghĩa Đồng tích cực hưởng ứng. Trong đó, các hội viên CCB luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu thực hiện có hiệu quả chủ trương này. Tiêu biểu như CCB Võ Duy Huân, Phan Văn Thìn ở xóm 3, Phan Văn Chính xóm 7, Ngô Văn Ngoãn, xóm 10... Bình quân mỗi hội viên nhận từ 1-5ha ruộng, xây dựng trang trại nuôi từ 12-16 con bò hàng hóa. Thu nhập đạt 100-150 triệu/1ha/năm. Từ phong trào này, đã góp phần đưa tổng số đàn trâu bò trong toàn xã lên 3000 con, với khoảng 32 gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được xây dựng tại khu vực ngoài đồng. Chỉ tính riêng nguồn thu từ chăn nuôi, mỗi năm đã mang về cho Nghĩa Đồng trên 90 tỷ đồng, chiếm 25% tổng thu toàn xã.

Bình quân mỗi hội viên CCB nhận từ 1-5ha ruộng xây dựng trang trại, nuôi từ 12-16 con bò hàng hóa.
Bình quân mỗi hội viên CCB nhận từ 1-5ha ruộng xây dựng trang trại, nuôi từ 12-16 con bò hàng hóa.

“Đảng ủy, chính quyền địa phương  đã tạo điều kiện, ưu tiên để lực lượng CCB tiên phong đi đầu gây dựng phong trào trong phát triển kinh tế. Với lực lượng nòng cốt là CCB, các anh đã thực hiện thành công chủ trương phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Bình quân mỗi trang trại cho thu nhập 100-150 triệu đồng/năm, hiệu quả kinh tế tăng so với sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 đến gấp 3 lần. Sắp tới để phát triển chăn nuôi, ngoài việc bố trí tăng thêm số lượng trang trại, gia trại ngoài đồng, thì  địa phương sẽ quy hoạch mở rộng vùng trồng cỏ để cho những hộ không có điều kiện tham gia phát triển kinh tế trang trại ngoài đồng thì sẽ phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình”- Ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng trao đổi.

 Nghĩa Đồng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ, để những hộ không có điều kiện xây dựng trang trại ngoài đồng đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.
 Nghĩa Đồng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ, để những hộ không có điều kiện xây dựng trang trại ngoài đồng đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Với ý chí, phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, thời gian tới Hội CCB xã Nghĩa Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công xã NTM kiểu mẫu.

(Hiến Chương)