Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Khai thác hải sản tăng 8.700 tấn so với cùng kỳ

11:22, 17/06/2017

Thời tiết thuận lợi, phát triển đội tàu xa bờ lên 217 chiếc, từng bước chuyển đổi đánh bắt bằng hình thức dạ kéo sang nghề vây nên sản lượng khai thác hải sản ở Diễn Châu 6 tháng đầu năm 2017 đạt cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nhờ phát triển tàu xa bờ nên ngư dân Diễn Châu đánh bắt được nhiều loại hải sản cho giá trị kinh tế cao.
Nhờ phát triển tàu xa bờ nên ngư dân Diễn Châu đánh bắt được nhiều loại hải sản cho giá trị kinh tế cao.
6 tháng đầu năm, ngư dân Diễn Châu đã khai thác đạt hơn 23.300 tấn, bằng 62,9% kế hoạch, tăng 37.3%, tương đương với gần 8700 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ đầu năm đến nay, ngư dân Diễn Châu khai thác được nhiều tôm, mực, ốc. Với tổng sản lượng hải sản khai thác hơn 23.300 tấn trong 6 tháng đầu năm, bằng 62,9% kế hoạch, tăng 37.3%, tương đương với gần 8.700 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là năm nghề khai thác hải sản vượt trội về cả sản lượng và giá trị của ngư dân Diễn Châu.
Đây là năm nghề khai thác hải sản vượt trội về cả sản lượng và giá trị của ngư dân Diễn Châu.
Bên cạnh đó, tuy hiện nay giá các sản phẩm chăn nuôi hạ mạnh nhưng giá hải sản vẫn ở mức cao.

Thời tiết nắng nóng nên các mặt hàng như tôm, mực, ngao, ốc…không đủ cung ứng cho thị trường.  Nhờ đó thu nhập của các chủ tàu đạt từ 200 - 600 triệu đồng, thu nhập ngư dân cũng đạt 6 triệu đồng/tháng.

a
Những ngày này, ngư dân đều tranh thủ để tăng chuyến bởi cá nam đang vào chính vụ. 

 (Mai Giang - Đài TTTH Diễn Châu)