Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công trình trường học 100 tỷ: Đợi đến bao giờ?

11:09, 21/07/2017

Tháng 10 năm 2010, UBND tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng do Bộ LĐTB&XH đầu tư. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai, công trình này vẫn chưa hoàn thành, gây lãng phí rất lớn trong thu hút, đào tạo lao động có tay nghề, cũng như ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trước 2 dãy nhà kiên cố 4 tầng được xây dựng và dành cho việc học của Trường Trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2: Cây gai, cỏ dại mọc cao lút đầu. Sân trường là nơi để máy cày, nông cụ sản xuất, cát, sỏi, vật liệu xây dựng của người dân xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu…

Theo chia sẻ của anh Lê Văn Thịnh, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu: “Sân trường bỏ không, chưa sử dụng, nên công ty tận dụng đổ vật liệu để phục vụ xây dựng công trình khu vực lân cận gần đây.”

a
Sau 7 năm triển khai xây dựng, sân trường trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Để có mặt bằng xây dựng Trường học này, hơn 7 năm trước, hàng chục hộ dân xã miền núi Quỳnh Hoa tự nguyện bàn giao gần 5ha đất nông nghiệp lâu năm cho Nhà nước, vì lợi ích chung. Tuy nhiên sau nhiều năm xây dựng, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 vẫn ngỗn ngang.

Ông Hồ Minh Triêu - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: “Tính trọn 4,7ha đất nông nghiệp, một năm tính sơ sơ 1ha người dân thu được khoảng 70 triệu đồng, gần 10 năm là một con số rất lớn. Tiền càng lớn, dân càng xót, nhất là đối với địa phương nghèo.”

... thậm chí trở thành nơi chăn trâu.
... thậm chí trở thành nơi chăn trâu.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, nhu cầu học nghề của người lao động ở khu vực phía Bắc trong tỉnh tăng lên rất nhiều. Đáng chú ý, 5 ngành nghề là điện công nghiệp, điện dân dụng, may thời trang, công nghệ ô tô và hàn xì có số lượng học sinh đăng ký, theo học với số lượng lớn. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại cơ sở 1 của Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An đóng tại thị trấn Cầu Giát hiện nay chỉ đáp ứng được việc đào tạo cho khoảng 300 người.

Nói về bất cập này, ông Chu Minh Lợi - Hiệu phó Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cho biết: “Cơ sở 2 tiến độ đang chậm, ảnh hưởng rất lớn đến tuyển sinh của nhà trường, nhất là các em ở xa, muốn có ký túc xá để ở.”

Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh – Xã hội cho biết thêm: “Do nguồn vốn quá ít nên tốc độ xây dựng hiện nay rất chậm. Triển khai không đồng bộ, các công trình dỡ dang gây nên sự lãng phí. Chúng tôi đang đề nghị các cấp, ngành, huy động các nguồn lực để hoàn thiện ngôi trường này, đưa vào sử dụng sớm chừng nào tốt chừng đó.”

a
Dự án chậm tiến độ vừa không giải quyết được nhu cầu học tập, gây lãng phí kinh tế.

Dự án công trình Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu có tổng vốn cả 3 giai đoạn hơn 100 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng:  2 nhà học 4 tầng, 3 nhà xưởng thực hành, 3 khu ký túc xá với 1.200 chỗ ở, nhà làm việc, cùng hệ thống nhà ươm giống thủy sản, thư viện, phòng truyền thống… có thể đáp ứng được nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Tuy nhiên sau 7 năm công trình vẫn chưa hoàn thành.  Đây là sự lãng phí rất lớn trong việc đầu tư công, cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời từ các cơ quan chức năng.

(Nguyễn Nam - Quốc Toàn)