Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc Hội nghị CSOM, mở đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017

15:40, 06/11/2017

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: "Tôi đảm bảo tuần lễ cấp cao này sẽ không kém sôi nổi so với bất kỳ cuộc họp nào trước đây của chúng ta".

Sáng 6/11, Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) đã khai mạc. Đây là sự kiện bắt đầu Tuần lễ cấp cao APEC.
Sáng 6/11, Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) đã khai mạc. Đây là sự kiện bắt đầu Tuần lễ cấp cao APEC.
Mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch SOM APEC 2017 đã có bài phát biểu khai mạc và chào mừng các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế APEC.
Mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch SOM APEC 2017 đã có bài phát biểu khai mạc và chào mừng các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế APEC.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, năm 2017 vừa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức đối với sự hợp tác trong APEC. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện hết sức khó khăn, các nền kinh tế APEC vẫn nỗ lực để đạt được nhiều kết quả khả quan, duy trì động lực hợp tác, hướng tới sự đồng thuận trong rất nhiều vấn đề khác nhau.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, năm 2017 vừa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức đối với sự hợp tác trong APEC. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện hết sức khó khăn, các nền kinh tế APEC vẫn nỗ lực để đạt được nhiều kết quả khả quan, duy trì động lực hợp tác, hướng tới sự đồng thuận trong rất nhiều vấn đề khác nhau.
Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung vào 2 nội dung chính là xem xét lại toàn bộ quá trình hợp tác APEC trong năm 2017.
Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung vào 2 nội dung chính là xem xét lại toàn bộ quá trình hợp tác APEC trong năm 2017.
Các đại biểu cũng sẽ chuẩn bị báo cáo cho các nhà Lãnh đạo và Bộ trưởng của 21 nền kinh tế thành viên APEC xem xét cũng như thông qua Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn APEC (AMM) và Hội nghị không chính thức các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC (AELM).
Các đại biểu cũng sẽ chuẩn bị báo cáo cho các nhà Lãnh đạo và Bộ trưởng của 21 nền kinh tế thành viên APEC xem xét cũng như thông qua Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn APEC (AMM) và Hội nghị không chính thức các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC (AELM).
Sự kiện mở đầu cho Tuần lễ cấp cao APEC đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.
Sự kiện mở đầu cho Tuần lễ cấp cao APEC đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.
Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói chuyện với đoàn Canada...
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói chuyện với đoàn Canada...
... trao đổi với đại diện đoàn Papua New Guine.
... trao đổi với đại diện đoàn Papua New Guine.
Một số hình ảnh đại diện các đoàn trao đổi trước giờ khai mạc Hội nghị...
Một số hình ảnh đại diện các đoàn trao đổi trước giờ khai mạc Hội nghị.

 Theo VOV