Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn: Trồng thử nghiệm 2 ha hoa tam giác mạch

09:05, 25/11/2017

HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5 thực hiện trồng thử nghiệm gần 2ha cây tam giác mạch trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn phục vụ mùa du lịch năm 2018.

Loại cây này được gọi là cây tam giác mạch bởi nó có những chiếc lá và cánh hoa khi nở đều có hình tam giác. Khi hoa tàn sẽ cho quả, trong mỗi quả có những hạt mạch nhỏ li ti bằng hạt cải có chất bột giàu dinh dưỡng.

Hoa tam giác mạch có thể đổi nhiều màu sách tùy vào thời gian trong ngày.
Hoa tam giác mạch có thể đổi nhiều màu sách tùy vào thời gian trong ngày.

Hoa tam giác mạch có vòng đời kéo dài khoảng một tháng. Đặc biệt, hoa có khả năng biến đổi màu theo ánh nắng mặt trời. Buổi sáng hoa có màu trắng, buổi trưa hoa chuyển màu phớt hồng và khi về chiều hoa ngả sang màu tím.

du khách chụp anht tại một số diện tích mà TH dùng trồng hoa tam giác mạch
Du khách chụp ảnh tại vùng trồng hoa tam giác mạch của TH. 

Ông Lê Sỹ Định - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5 cho biết, trồng cây tam giác mạch đơn giản, không tốn công chăm sóc. Ngoài phục vụ du khách thưởng lãm hoa, hạt cây tam giác mạch có thể chế biến tinh bột làm thức ăn, cây được dùng để chế biến món canh.

2ha hoa tam giác mạch trồng thử nghiệm tại
2ha hoa tam giác mạch trồng thử nghiệm tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn sẽ nở vào tháng 1/2018.

Được biết vùng hoa tam giác mạch tại Nghĩa Đàn sẽ nở vào tháng 1/2018.

Minh Thái - Đài TTTH Nghĩa Đàn