Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rau hàng hóa vụ Đông được giá, nông dân Nam Đàn phấn khởi

10:07, 06/11/2017

Trong tổng số 302 ha cây trồng vụ Đông của xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, diện tích rau màu chiếm tới 158 ha. Mặc dù đầu vụ gặp mưa lớn kéo dài, một số diện tích phải trồng lại nhưng nhờ chủ động bố trí giống kịp thời, quyết tâm cao của bà con nông dân nên hiện một số diện tích rau màu ngắn ngày đã cho thu hoạch, bán được giá.

Theo bà con, rau cải có giá bán từ 5.000 - 6.000 đồng/1 bó; rau húng, rau quế có giá từ 8.000 - 10.000 đồng/ 1 bó; đậu co ve 14.000 -16.000 đồng/1kg… Mức giá này cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi sào rau vụ Đông đem về cho bà con nguồn thu từ 8 - 10 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại cây khác trên cùng đơn vị diện tích.

a
Nhờ chủ động bố trí giống kịp thời, nông dân xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn có rau thu hoạch đúng vụ.
a
Ngoài các loại rau xanh, rau gia vị năm nay cũng bán được giá hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rau xanh trong và ngoài huyện, bà con nông dân xã Nam Xuân hiện đang tiếp tục gieo trồng các loại cây màu hàng hóa khác như: xu hào, bắp cải, mướp đắng, hoa lý, cà chua, bí xanh, khoai tây...

Các thương lái xuống tận ruộng để thu mua.
Các thương lái xuống tận ruộng để thu mua.

Để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, bà con đang tích cực ra đồng phòng trừ kết hợp làm cỏ, bón phân đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, phấn đấu đạt năng suất cao./.

Hồng Sương - Đài TTTH Nam Đàn