Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triển khai đề tài "Phát triển bền vững kinh tế - môi trường - hệ sinh thái" khu vực biên giới

11:10, 27/11/2017

Sáng nay (27/11), Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hỗ trợ thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống (gọi tắt là mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1) cho khu vực Biên giới Việt – Lào vùng Tây Bắc".

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Việc triển khai đề tài 3E+1 sẽ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện sinh kế cho đồng bào, hạn chế di dịch cư tự do; Đồng thời mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1, cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các đặc trưng kinh tế - xã hội cho các xã biên giới Việt – Lào sẽ cung cấp các giải pháp cho các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai. Kết quả của đề tài cung cấp các luận chứng khoa học để phát triển liên vùng cho khu vực Tây Bắc.

a
Đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên trình bày đề án.

Thông tin mà trường Đại học quan tâm là khảo sát thực địa, thu thập số liệu các lĩnh vực như Nông thôn mới, kinh tế - xã hội, hiện trạng thổ nhưỡng, đất rừng, thiên tai của các xã biên giới thuộc 6 huyện: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. 

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao việc trường Đại học Khoa học - Tự nhiên triển khai đề tài về lĩnh vực kinh tế - môi trường và sinh thái là hết sức cần thiết đối với tỉnh, nhất là với các huyện biên giới còn nhiều khó khăn; Đồng thời giao các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp tích cực, chặt chẽ với trường Đại học Khoa học - Tự nhiên để đề án sớm được triển khai./.

Thu Hiền – Cảnh Toàn