Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn phấn đấu gieo trồng 5.000ha cây lương thực vụ Xuân 2018

18:23, 06/12/2017

Chiều 6/12, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2018. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Vụ Xuân năm 2017 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã giành được những thắng lợi khá toàn diện, cơ cấu giống có bước chuyển mạnh mẽ, nhất là các giống lúa chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn, nhiều mô hình sản xuất được triển khai thành công, tăng giá trị sản xuất lên từ 7-10%...

Vụ Xuân 2018, Nghĩa Đàn phấn đấu gieo trồng 5.000 ha cây lương thực trong đó lúa 3.500 ha, sản lượng 23.550 tấn, ngô 1.500 ha, sản lượng  19.700 tấn. Bên cạnh đó các loại rau đậu, dưa hấu, lạc 1.470 ha, sản lượng 22.080 tấn, trồng 1.500 ha mía.

Chăm sóc ngô Xuân năm 2017 ở Nghĩa Khánh
Chăm sóc ngô Xuân năm 2017 ở xã Nghĩa Khánh.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng huyện Nghĩa Đàn cũng đã đưa ra các giải pháp; Trong đó gieo trồng lúa Xuân, tùy từng loại giống trỗ tập trung 25/4 – 5/5, cây ngô tập trung gieo từ 1 – 28/2, cây lạc gieo trồng xong trước 14/2…

UBND huyện Nghĩa Đàn cũng lưu ý, mỗi xã nên lựa chọn 2 - 3 giống lúa lai, 2 - 3 giống lúa thuần làm chủ lực. Trên một xứ đồng chỉ gieo cấy 1- 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau. Tập trung gieo mạ có phủ ni lông 100% diện tích.

Đức Anh - Đài TTTH Nghĩa Đàn