Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương tập trung nhiều giải pháp đảm bảo nước tưới cho vụ xuân 2018

17:04, 17/01/2018

Vụ Xuân năm nay huyện Thanh Chương gieo cấy khoảng 14.500 ha, trong đó diện tích lúa nước khoảng 8.200ha. Thời điểm này, bà con nông dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ xuân. Để có đủ nước tưới, Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương cùng người dân đang tập trung mọi nguồn lực, tích trữ nước đảm bảo hoàn thành diện tích gieo cấy đã đề ra.

Khác với những năm trước, vụ xuân năm nay được dự báo sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của thời thiết khắc nghiệt, nên ngay từ đầu vụ gia đình ông Nguyên ở xóm 4, xã Thanh Long đã chủ động tích trữ nguồn nước từ hồ đập sống Rộ chảy về. Theo chia sẻ của ông Nguyên: Năm nay gia đình gieo cấy 10 sào lúa nước, do chủ động cũng như việc đắp bờ tích trữ nước, đến nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đã đầy đủ nước để cày bừa đổ ải, chỉ chờ đến lịch thời vụ là xuống đồng gieo cấy.

Nông dân huy động cơ giới xuống đồng sản xuât vụ Xuân.
Nông dân huy động cơ giới xuống đồng sản xuât vụ Xuân.

Xã Thanh Long có 230ha diện tích lúa nằm ở cuối kênh của hồ sông Rộ, vì vậy, việc cung cấp nước gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân phối hợp cùng công ty thuỷ lợi tập trung mọi nguồn lực, tích trữ nước đảm bảo hoàn thành diện tích gieo cấy. Đến nay, toàn bộ diện tích của 13/13 xóm trên địa bàn cơ bản đủ nước. Hiện bà con đang tập trung xuống đồng cày bừa đổ ải, bón lót phân chuồng, đắp bờ trữ nước chuẩn bị cho vụ cấy.

Ông Trần Trí Tuệ - Chủ tịch UBND xã Thanh Long cho biết thêm thêm: “Ngoài việc tích trữ nước chuẩn bị cho mùa vụ, UBND xã đã bám sát lịch vụ của huyện giao, chỉ đạo tất cả các xóm chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón để phục vụ cho sản xuât vụ xuân. Các giống lúa được sử dụng chủ yếu gồm: Kinh sở ưu 1588, Thái Xuyên,GS9, 27P31”.

Vụ Xuân năm nay toàn huyện gieo cấy khoảng 8.200ha lúa các loại. Để đảm bảo cho nguồn nước tưới cho vụ xuân một cách tốt nhất, ngay từ đầu vụ, UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo Công ty TNHH Thủy lợi tập trung huy động cán bộ công nhân viên chức, tu sửa một số trạm bơm xuống cấp, não vét các tuyến kênh cấp 1, cấp 2 và các bể chứa, bể hút của 9 trạm bơm, khơi thông đầu mối của 8 hồ đập; Tổ chức 40 xã thị trấn ra quân làm giao thông thủy lợi, nạo vét hàng nghìn mét kênh mương, giao thông nội đồng.

a
Kiểm tra hệ thống thuỷ lợi, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho nông dân sản xuất vụ xuân.

Ông Nguyễn Trí Hiệp – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương khuyến cáo: “Theo dự báo năm nay khô hạn kéo dài, lượng mưa ít, vì vậy Công ty chủ động tích trũ nước ngay từ đầu năm, cũng như tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn nước phục tốt vụ xuân, tránh lãng phí”.

Thời điểm này lịch gieo cấy đã bắt đầu, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ từ huyện đến các địa phương, tin tưởng rằng vụ xuân năm 2018 sẽ dành thắng lợi toàn diện.

Văn Lý