Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân hối hả xuống đồng trong những ngày đầu xuân

12:05, 20/02/2018

Sau những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, bà con nông dân các địa phương lại bắt tay xuống đồng, mang theo niềm hy vọng năm mới sẽ có một mùa vàng bội thu.

 

Gia đình anh Hồ Xuân Vị ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, vụ Xuân 2018 gieo cấy hơn 7 sào lúa. Với định hướng của Ban nông nghiệp xã, ngay sau kỳ nghỉ Tết, thời tiết nắng ấm dần, gia đình anh đã tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian xuống đồng sản xuất với hy vọng có một mùa vụ bội thu.

Chia sẻ của anh Hồ Xuân Vị: “Những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình ra đồng kiểm tra nước đồng, kịp thời dắm tỉa, chăm bón cho kịp thời gian vụ Xuân”.

a
Nông dân tập trung dắm tỉa tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

Với gần 5.700 ha lúa Xuân 2018, huyện Hưng Nguyên tập trung chỉ đạo gieo cấy theo hai trà Xuân Trung và Xuân muộn. Những diện tích gieo cây giống lúa chất lượng cao như Thiên ưu 8, cây mạ được phủ ni lông. Trước lúc gieo cấy, khâu làm đất được được chuẩn bị kỹ, thực hiện bón phân chuồng trước lúc cấý để giảm lượng phân đạm. Trước Tết, các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã gieo cấy đạt hơn 95% diện tích. Tuy nhiên, do rét đậm rét hại kéo dài đã làm cho hơn 300ha lúa mới gieo cấy hư hỏng phải gieo cấy lại.

Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên cho biết thêm: “Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương bơm nước để giải quyết khâu làm đất, để cấy khép kín diện tích bị thiệt hại. Chỉ đạo bà con ra khẩn trương ra đồng chăm sóc, bón thúc các diện tích lúa mới gieo cấy bị hư hỏng do thời tiết trước đó, đồng thời phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa”.

a
Người dân các địa phương tập trung xuống đồng trong những ngày đầu xuân.

Ở Nghi Lộc, vụ Xuân 2018, các địa phương đã thực hiện giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa thuần chất lượng cao trên những cánh đồng mẫu lớn. Ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, khơi thông mương máng, đắp bờ vùng, bờ thửa. Sau Tết, bà con nông dân kiểm tra đồng ruộng, bón thúc trà xuân sớm. Vấn đề tồn tại hiện nay, một số diện tích lúa bị chết rét bà con nông dân thực hiện gieo cấy lại gặp không ít khó khăn. 

Bà Phan Thị Sự ở xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc chia sẻ: “Ăn Tết xong gia đình tập trung các thành viên tiếp tục gieo bù lại diện tích lúa bị chết để kịp hoàn thành kế hoạch vụ xuân”.

a
Ngành nông nghiệp, các địa phương và người dân quyết tâm cho một mùa vụ bội thu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp, các địa phương và sự tích cực trong lao động sản xuất sau Tết của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang hướng tới một mùa vụ bội thu, một năm mới với nhiều thắng lợi./.

Huy Cung – Hữu Song