Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân An Sơn trồng bù đỏ thu lãi trên 100 triệu đồng/ha

10:59, 07/03/2018

Với thời gian trồng chỉ 75 ngày kể từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch, lại dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp, cho năng suất cao nên những năm gần đây, bà con nông dân huyện Anh Sơn đã đưa cây bù đỏ (bí đỏ) vào trồng lấy quả, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

 

Nhanh tay cắt những quả bù đỏ căng tròn, bà Lê Thị Lan ở thôn 4, xã Cẩm Sơn cho biết: Gia đình triển khai trồng bù đỏ từ năm 2013. Nhận thấy đây là một loại cây dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, hơn nữa giá ổn định cho thu nhập cao hơn so với trồng các loại cây ngắn ngày khác, nên gia đình bà duy trì hàng năm. Hiện nay, gia đình đang thu hoạch bù đỏ với diện tích 2 sào, thu được hơn 3 tấn quả. Giá hiện tại khoảng 5.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho gia đình thu nhập trên 10 triệu đồng.

Bà Lan cho biết thêm: “Cây bù đỏ phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên phát triển sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Đặc biệt, ngoài thu hoạch quả, thời điểm đầu vụ người trồng bù còn có thu nhập từ ngọn non và hoa nên bà con. Những năm gần đây, người trồng bù đỏ không lo đầu ra, cứ đến mùa thu hoạch thương lái đến tận ruộng thu mua nên bà con rất yên tâm”.

Bù đỏ dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian từ khi xuống giống đến thu hoạch chỉ 75 ngày.
Bù đỏ dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian từ khi xuống giống đến thu hoạch chỉ 75 ngày.

Gia đình anh Mai Văn Kiên thôn 9, xã Tào Sơn có thâm niên trồng cây bù đỏ đã hơn 5 năm nay. Anh Kiên cho biết: "Vụ đông năm nay, gia đình tiếp tục trồng 3 sào trên đất ruộng. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều công lao động. Chỉ sau 75 ngày kể từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch, cây bù đỏ đã đem lại hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích. Hơn nữa,chi phí đầu tư cho bù đỏ từ giống, phân bón thấp chủ yếu là bón phân chuồng đã ủ hoai mục, đây là giống cây bò trên mặt đất nên không phải tốn kém đầu tư làm giàn so với các cây trồng khác". Anh Kiên nhẩm tính, từ khi thu hoạch lứa đầu tiên đến nay, gia đình anh đã bán được 4 tấn quả, với giá bán tại ruộng 5.000 đồng/kg anh thu về trên 20 triệu đồng.

a
Đầu ra ổn định giúp người nông dân yên tâm trồng bù đỏ.

Ông Phan Sỹ Quỳ - Phó Chủ tịch UBND xã Tào Sơn cho biết: "Vài năm trở lại đây, ở xã Tào Sơn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được phát triển mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình đã tích cực tìm kiếm những mô hình mới đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng bí, mướp đắng, bù đỏ. Theo đánh giá, trung bình 1 sào bù đỏ đạt từ 1,5 - 2 tấn, sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/ha”.

Bà con tập kết bù đỏ để thương lái đến thu mua.
Bà con tập kết bù đỏ để thương lái đến thu mua.

Toàn huyện Anh Sơn hiện có gần 100ha bù đỏ, được trồng nhiều ở các xã: Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, Thạch Sơn, Lĩnh Sơn. Quả bù đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng, vỏ dày, cứng, ăn dẻo và ngọt, đặc biệt, có thể bảo quản trong thời gian dài nên rất thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm. Để cây bí đỏ trở thành cây trồng chủ lực, huyện Anh Sơn đã định hướng cho bà con mở rộng diện tích gieo trồng theo vùng nhất là ở diện tích đất bãi; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho bà con nông dân. Qua đó, tạo động lực giúp người nông dân đẩy mạnh thâm canh cây trồng, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Thái Hiền