Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xã Thanh Hòa - Thanh Chương đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

18:42, 01/04/2018

Sáng 1/4, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

Về dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Chương, xã Thanh Hòa; đại diện một số phòng, ban cấp huyện và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ.
Các đại biểu dự lễ.

Thực hiện phong trào toàn dân xây dựng Nông thôn mới, xã Thanh Hòa đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và đa dạng các ngành nghề; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,98%.

Đông đảo người dân địa phương tham dự buổi lễ.
Đông đảo người dân địa phương tham dự buổi lễ.

Chương trình phổ cập của 3 cấp học đạt 100%; trường Tiểu học và Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học năm sau luôn cao hơn năm trước. Xã đạt mức độ 2 bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017.

Toàn xã có 7 xóm, 2 cơ quan, 2 trường học và 1 dòng họ đạt danh hiệu làng văn hóa, đơn vị văn hóa; Tỷ lệ gia đinh Văn hóa năm 2017 đạt 85,36%. Đảng bộ 4 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. 

Đến nay tổng nguồn vốn huy động để xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới của xã hơn 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách từ Trung ương hơn 7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 20 tỷ, huyện và xã hơn 26 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh.

Đến cuối năm 2017, xã Thanh Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân xã Thanh Hòa trong phong trào xây dựng NTM.

a
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Thanh Hòa.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; Ưu tiên phát triển kinh tế, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sản xuất nông nghiệp theo hàng hóa sạch; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; Tiến tới xây dựng xã Thanh Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 tập thể, 6 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen; 6 tập thể, 19 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
Trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Văn Lý