Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

UBND tỉnh phối hợp Viện Hàn lâm KHXH tìm nét riêng Nghệ An để đầu tư phát triển

18:04, 25/05/2018

Nghiên cứu một số đề tài khoa học nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, sắc thái và nét riêng biệt của Nghệ An để tạo sự đột phá, then chốt, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và mạnh hơn là vấn đề được đặt ra tại cuộc làm việc sáng nay (25/5) giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác nghiên cứu về Nghệ An.

 

Tham dự cuộc làm việc có đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do PGS, TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, hai bên đều khẳng định sự cần thiết việc tiếp tục nghiên cứu một số đề tài khoa học nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, sắc thái và nét riêng biệt của Nghệ An để tạo sự đột phá, then chốt, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và mạnh hơn.

a
PGS, TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, nhiều ý tưởng hợp tác nghiên cứu được đưa ra, trong đó tập trung 6 lĩnh vực, bao gồm: Nghiên cứu phát triển thành phố Vinh; Phát triển du lịch Nghệ An, trong đó Nam Đàn là trục trung tâm; Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam; Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy bản sắc, tính cách người Nghệ trong thời đại mới; Nghiên cứu văn hóa ven biển khu vực Bắc miền Trung, lấy Nghệ An làm đối tượng nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi làm việc.

Về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã thống nhất cùng nghiên cứu 3 lĩnh vực với một số đề tài liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa và tôn giáo.

Nguyễn Nam – Quốc Toàn