Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hàng ngàn ha rau màu tại Nghệ An bị ngập sâu do mưa lớn

19:11, 17/07/2018

Mưa lớn khiến hàng ngàn ha rau màu, lúa hè thu của các địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu trong nước.

* Hưng Nguyên mưa lớn 80% diện cây trồng ngập nước

Theo báo cáo nhanh của Phòng nông nghiệp Hưng Nguyên đến chiều này, 80 % diện tích lúa vụ hè thu và hoa màu đã bị ngập. 345 ha cá chuyên canh, chiếm 60% diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ. 

80 % diện tích lúa vụ hè thu và hoa màu đã bị ngập.
80 % diện tích lúa vụ hè thu và hoa màu đã bị ngập.
Đường tỉnh 542 E bị chia cắt tại đập tràn Phúc Điền thuộc xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc.
Đường tỉnh 542 E bị chia cắt tại đập tràn Phúc Điền thuộc xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc.

Sáng nay, Ban chỉ huy PCBL Hưng Nguyên đã triển khai các biện pháp chống úng và phòng chống bão số 3. Tổ chức cho các đơn vị địa phương khơi thông dòng chảy tích cực chống úng; nếu tiếp tục có mưa lớn huyện lên phương án sơ tán dân ở các  xóm ngoài đê Tả Lam. Đối với các xã vùng bán sơn địa chú trọng phòng chống nguy cơ sạt lở.

Kiều Hoa - Hoàng Lợi

* Nam Đàn mưa to làm ngập sâu hơn 2.200 ha lúa hè thu

Trong đợt mưa to lần này, trên địa bàn huyện Nam Đàn đã có hơn 2.200 ha lúa trong tổng số hơn 5000 ha lúa bị ngập sâu trong nước, trong đó xã bị ngập nhiều nhất là: Xuân Lâm, Kim Liên, Khánh Sơn, Nam Thanh, Xuân Hòa, Hùng Tiến v.v….

Phần lớn diện tích lúa hè thu bị ngập sâu trong nước.
Hơn 2.000 ha diện tích lúa hè thu bị ngập sâu trong nước.

Ngoài ra, còn có hơn 824 ha cây màu chủ yếu là ngô, vừng, dưa đỏ bị ngập; hơn 200 ha diện tích ao bị tràn bờ, 63 ha diện tích cá lúa bị ngập sâu trong nước.

Trước tình hình trên, UBND huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các xã kiểm tra, khảo sát thực địa tổng hợp thiệt hại, đồng thời chỉ đạo cho bà con nông dân kiểm tra theo dõi, khơi thông dòng chảy ở các trục tiêu chính, kịp thời khôi phục lại diện tích bị hư hại ngập ủng./.

Kim Dung

* Mưa kéo dài làm ngập 2.500ha cây trồng ở Diễn Châu

Tại Diễn Châu đến sáng nay, mưa lớn đã làm ngập 2.500 ha cây trồng.Trong đó khoảng 600 ha lúa hè thu bị ngập sâu hoàn toàn tập trung ở các xã vùng trũng như Diễn Minh, Diễn Cát, Diễn Thái, Diễn Quảng....

Mưa lớn đã làm ngập 2.500 ha cây trồng.
Mưa lớn đã làm ngập 2.500 ha cây trồng.

Trên vùng đất màu mưa cũng đã làm ngập lụt 1.700 ha vừng; 300 ha ngô và rau màu khác. Diễn Châu có 11 hồ đập, hiện mức nước cũng mới đạt 50% dung tích.

 UBND huyện và trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi
UBND huyện và trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Huyện cũng đã kêu hơn 1.500 tàu thuyền của ngư dân về cập bến. UBND huyện và trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Hiện tại chính quyền cùng bà con đang tập trung chống úng cho gần 3000 ha cây trồng, đồng thời triển khai các biện pháp khác nhằm ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ.

Ngọc Sơn – Lê Đồng.

* Đô Lương: 500ha lúa bị ngập nước do đợt mưa kéo dài

Toàn huyện Đô Lương có gần 500ha diện tích lúa hè thu bị ngập nước. Các xã bị ngập diện tích lúa nhiều đó là: Trù Sơn, Đại Sơn, Hiến Sơn, Quang Sơn, Mỹ Sơn, Hồng Sơn.

Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tình hình ngập lụt tại các địa phương.
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tình hình ngập lụt tại các địa phương.

Lãnh đạo huyện Đô Lương đang tập trung chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra theo dõi, khơi thông hệ thống mương thoát nước. Ngay khi mưa ngớt, kịp thời chỉ đạo bà con khắc phụp diện tích cây trồng bị hư hại do ngập úng./.

Ngọc Phương