Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương đề xuất xây dựng đường giao thông ven sông Lam

16:21, 30/11/2018

Đó là nội dung  kỳ họp bất thường nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND huyện Đô Lương được tổ chức vào sáng nay (30/11).

 

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông ven sông Lam từ cầu Ba Ra đến cầu Lưu Sơn.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Theo dự án đường giao thông ven sông Lam qua xã Tràng Sơn, Lưu Sơn và Thị trấn do UBND huyện làm chủ đầu tư nhằm phân luồng giảm phương tiên đi lại trong khu vực đô thị, đồng thời mở rộng không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị của Thị trấn Đô Lương từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2020.

Chủ trì phiên họp.
Chủ trì phiên họp.

 Xây dựng khu đô thị ven sông Lam theo hướng hiện đại. Đường có chiều dài 2,6 km được thiết kế rộng 15 m, mặt đường rộng 7 m, được xây dựng hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng. Diện tích thu hồi để thực hiện dự án khoảng 4,5 ha. Với nguồn vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Minh Giang chủ tịch HĐND huyện phát biểu.
Ông Lê Minh Giang chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Nguồn vốn để đầu tư dự án do ngân sách tỉnh hỗ trợ, và nguồn tiền đấu giá sử dụng đất, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.

Các đại biểu đã thảo luận phân tích đánh giá và biểu quyết thống nhất để thực hiện dự án với 100% đại biểu nhất trí.

Hữu Hoàn