Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội thảo đầu bờ về sản xuất và phân phối hạt giống lạc

10:54, 06/11/2018

Sáng nay (6/11), Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ (Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Dự án nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá kết quả thực hiện dự án "Phát triển nông thôn mới qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc ở Việt Nam".

 

Dự án do Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ thực hiện tại  xã Nam Lộc huyện Nam Đàn, Xã nghi Long huyện Nghi Lộc và xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng lạc tại xã Nam Lộc, Nam Đàn.
Các đại biểu tham quan mô hình trồng lạc tại xã Nam Lộc, Nam Đàn.

Dự án nhằm nâng cao hiệu quả khả năng tiếp cận của nông dân về sản xuất hạt giống lạc, đẩy mạnh việc tự sản xuất giống ở cấp thôn, phát triển công nghệ sản xuất giống, tăng thu nhập cho nông dân bằng cách cung cấp cho họ các công nghệ thích hợp.

Vụ đông năm 2018, dự án đã sản xuất giống nguyên chủng, năng suất bình quân đạt 2,64 tấn/ha
Vụ đông năm 2018, dự án đã sản xuất giống nguyên chủng, năng suất bình quân đạt 2,64 tấn/ha

Vụ đông năm 2018, dự án đã sản xuất giống nguyên chủng với diện tích 36 ha, năng suất bình quân đạt 2,64 tấn/ha, đáp ứng được nhu cầu giống lạc cho sản xuất vụ xuân khoảng 470 ha.

Giảng viên của Dự án trao đổi kinh nghiệm sản xuất lạc giống
Giảng viên của Dự án trao đổi kinh nghiệm sản xuất giống lạc nguyên chủng.

Từ mô hình trồng lạc giống này hiệu qủa kinh tế tăng bình quân tăng từ 21 đến 27 triệu đồng/ha.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Với lượng giống dự án sản xuất như hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 0,7% nhu cầu sản xuất của vùng Bắc Trung bộ và 3,2% nhu cầu sản xuất lạc ở Nghệ An. Vì thế, việc mở rộng diện tích sản xuất lạc giống thu đông hàng năm của dự án là rất cần thiết./.

Thuý Vinh- Trường Ca