Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ra mắt dự án khởi nghiệp Unicar - Ứng dụng gọi xe, gửi hàng qua Smartphone

18:39, 08/12/2018

Sáng nay (8/12), Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Nghệ An năm 2018 và giới thiệu dự án khởi nghiệp Unicar - Ứng dụng gọi xe, gửi hàng qua Smartphone.

Tới dự, có PGS-TS Trần Đình Thiên - Nguyên viên trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Việt Nam; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại diễn đàn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã giới thiệu dự án khởi nghiệp Unicar - ứng dụng gọi xe, gửi hàng qua Smartphone.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.
Các đại biểu tham dự diễn đàn.
GGi[si thiệu về Dự án
Gi[si thiệu về Dự án khởi nghiệp Unicar - ứng dụng gọi xe, gửi hàng qua Smartphone.

Đây là phần mềm gọi xe thuần Việt, do các thanh niên Nghệ An khởi xướng, nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp và các chủ xe để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm thiểu chi phí cho cước vận tải. Khi dự án được triển khai sẽ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên, giảm ách tắc giao thông trên đường và ô nhiễm môi trường…

PGS-TS Trần Đình Thiên  trao đổi, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
PGS-TS Trần Đình Thiên trao đổi, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp đó, PGS-TS Trần Đình Thiên - Nguyên viên trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và ứng xử của giới trẻ.

Tặng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng dự án khởi nghiệp Unicar.

Từ diễn đàn này sẽ góp phần giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về vai trò, sứ mệnh của mình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó,  tiếp cận, nắm bắt cơ hội, nỗ lực học tập công nghệ thông tin, nâng cao trình độ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hoàng Hiếu - Hồng Phong