Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cảng Nghệ Tĩnh ra quân, đón nhận mã hàng đầu năm 2019

14:46, 01/01/2019
0h sáng nay (1/1/2019), tại cảng Cửa Lò, Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức lễ ra quân đón nhận mã hàng đầu năm 2019. Trong không khí phấn khởi quyết tâm, cán bộ và công nhân công ty cùng hướng tới mục tiêu sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt bốn triệu tấn trong năm nay. 
Cảng Nghệ Tĩnh  đón nhận mã hàng đầu năm 2019
Cảng Nghệ Tĩnh đón nhận mã hàng đầu năm 2019

Năm 2018, Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh đã tiếp tục bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý; sửa đổi bổ sung quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Đơn vị đã từng bước đầu tư thêm thiết bị xếp dỡ hàng hiện đại; nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ để thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh đã đề ra. Phát động thi đua năm 2019, ngay trong ngày đầu năm mới, tại cầu cảng số 4 cảng Cửa Lò, Cán bộ công nhân viên Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức bốc xếp mã hàng công tơ nơ đầu tiên. Cùng với đó, đơn vị cũng đã tổ chức bốc chuyển khối lượng hàng của nước bạn Lào thông qua cảng.

Đón nhận những mã hàng đầu tiên của năm mới 2019.
Đón nhận những mã hàng đầu tiên của năm mới 2019.

Nhìn lại năm 2018, Cảng đã đón hơn 1.000 lượt tàu nhận, trả hàng, tất cả đều được giải phóng đúng và vượt tiến độ. Dự kiến sản lượng hàng hoá thông qua đạt 3,8 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 180 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao sản lượng, Công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trư¬ờng; Duy trì và tăng trưởng sản lượng hàng container nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản l¬ượng hàng thông qua cảng.

Ban lãnh đạo Cảng Nghệ Tĩnh tặng quà cho chủ hàng, tổ công nhân ra ca trong buổi lễ đón nhận mã hàng đầu năm
Ban lãnh đạo Cảng Nghệ Tĩnh tặng quà cho chủ hàng, tổ công nhân ra ca trong buổi lễ đón nhận mã hàng đầu năm


Để khẳng định vị thế quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực, Cảng Nghệ Tĩnh quyết tâm phấn đấu sản lượng hàng hoá thông qua năm 2019 đạt 4 triệu tấn, doanh thu 200 tỷ đồng. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp xuất hàng qua cảng Cửa Lò chưa nhiều, cho nên hoạt động đón mã hàng đầu năm đã tạo ra một không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên, mở đầu cho một năm sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều thắng lợi mới cho cảng Cửa Lò cũng như Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh./.
Bùi Thọ - Ngọc Mai