Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ khởi động chuỗi liên kết cây mía đường

16:24, 16/02/2019
Để nâng cao được hiệu quả sản xuất, tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, 2 năm nay, cấp ủy chính quyền huyện Tân Kỳ đã triển khai chính sách khuyến khích các địa phương xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Theo đó, cây mía đã được lựa chọn làm sản phẩm liên kết.

Là hộ tham gia mô hình liên kết, khác với những năm trước, năm nay trên diện tích hơn 0,5 ha đất cao cưỡng trồng lúa, gia đình ông Tạ Danh Dũng ở xóm Đồng Tâm xã Nghĩa Hoàn đã chuyển đổi, đầu tư chuyên canh cây mía. Thực tế sản xuất nhờ chú trọng đầu tư thâm canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên đã giảm được chi phí ban đầu mà qua thu hoạch năng suất tăng vượt trội.

Gia đình ông  Dũng thuê người thu hoạch mía.
Gia đình ông Dũng thuê thêm người thu hoạch mía.

Trên diện tích này gia đình cũng đã trồng mía, nhưng năng suất chỉ đạt 3,5 đến 4 tấn/ sào nay tăng lên 5,5 tấn/ sào, cho hiệu quả thực sự và nhờ làm bằng máy móc nên giảm công lao động và khỏe người hẳn" - ông Dũng chia sẻ.

Với cánh đồng rộng gần 30 ha tại xóm Đồng Tâm xã Nghĩa Hoàn đã được dồn điền đổi thửa trong năm qua để trồng chuyên canh cây mía. Để người dân đồng thuận, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nêu gương cán bộ đảng viên làm trước và bám sát cơ sở để chỉ đạo bà con thực hiện. Từ chủ trương sát đúng này đã chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây mía cho năng suất cao.

Cánh đồng mía 25 ha xóm Đồng Tâm xã Nghĩa Hoàn phát triển xanh tốt
Cánh đồng mía 25 ha xóm Đồng Tâm xã Nghĩa Hoàn phát triển xanh tốt

"Đây là năm đầu thực hiện nhưng cho năng suất cao nên bà con rất phấn khởi, phát huy kết quả đó xã tiếp tục tuyên truyền vận động để bà con thực hiện sản xuất chuyên canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất” - ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn huyện Tân Kỳ phấn khởi cho biết.

Không chỉ xã Nghĩa Hoàn mà năm qua toàn huyện Tân Kỳ có gần 900 ha trồng theo mô hình liên kết, tập trung tại các xã Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Phú, Kỳ Sơn, Tân Hợp, Nghĩa Đồng. Mỗi xã thực hiện được cấp trên hỗ trợ 150 triệu đồng để chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ một phần giống cho bà con tham gia. Hiện nay bà con Tân Kỳ tập trung thu hoạch gần 6.000 ha mía, năng suất bình quân ước đạt 62 tấn/ ha, cao hơn năm ngoái 5 tấn/ ha. Riêng mô hình mía liên kết đạt năng suất từ 90 đến 100 tấn/ ha.

Vùng trồng mía tập trung ở xã Nghĩa Đồng cho năng suất cao, mỗi ha đạt trên 100 tấn
Vùng trồng mía tập trung ở xã Nghĩa Đồng cho năng suất cao, mỗi ha đạt trên 100 tấn.

“Phát huy hiệu quả mô hình trồng mía tập trung đó năm 2019, Phòng tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện, khuyến khích bà con áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, chú trọng đưa giống mới và đầu tư thâm canh" - ông Nguyễn Công Trung, Trưởng Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ trao đổi.

Đồng hành cùng bà con là Công ty cổ phẩn mía đường Sông Con đã có chính sách hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình mỗi ha trồng mới 6,5 triệu đồng để làm đất, trồng chăm sóc bằng máy và phân bón. Công ty nâng công suất ép mỗi ngày 3.300 tấn mía cây để bao tiêu nông sản cho bà con. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ bà con trồng mới và chăm sóc bằng máy. Hiện nay giá mía thu mua trên thị trường thấp, nhà máy vẫn đảm bảo như cam kết để bà con yên tâm sản xuất.

Sau những ngày vui xuân đón tết, bà con huyện Tân Kỳ xuống đồng thu hoạch mía nhằm đảm bảo kịp thời vụ
Sau những ngày vui xuân đón tết, bà con huyện Tân Kỳ xuống đồng thu hoạch mía nhằm đảm bảo kịp thời vụ.

“Trước thực trạng giá đường thấp nên giá mía thu mua thấp, nhà máy vẫn thực hiện theo hợp đồng thu mua cao hơn 1 giá so với thị trường, các nhà máy khác và đảm bảo bao tiêu hết mía nguyên liệu cho bà con. Song song với thu hoạch, nhà máy tiếp tục có cơ chế đối với những hộ trồng mới trên diện tích lớn và hỗ trợ chăm sóc trên diện tích cánh đồng mẫu lớn lưu gốc năm thứ 2" - ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Con khẳng định.

Chú trọng phát triển mô hình trồng mía liên kết theo chuỗi, huyện Tân Kỳ đã gắn kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo đầu ra ổn định. Từ đó đã góp phần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, manh mún của người dân để hướng tới nền sản xuất hàng hóa tập trung cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đây là hướng đi bền vững giúp người dân Tân Kỳ gắn bó lâu dài với cây mía.                                                                                       

Cẩm Tú