Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập đoàn TH khởi công nhà máy nước ép hoa quả, nước tinh khiết nghìn tỷ tại Nghệ An

11:43, 01/08/2017

Sáng nay (1/8), tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên - nhà máy lớn và hiện đại nhất miền Trung.  

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công.
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên có quy mô đầu tư khoảng 1.177 tỷ đồng. Dự kiến Nhà máy sẽ cho ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2019 với các sản phẩm được sản xuất gồm: nước tinh khiết, nước quả (cam ép), mứt nha đam, nước thảo dược, nước sữa gạo.

Phối cảnh nhà máy sản xuất nước tính khiết và nước hoa quả của Tập đoàn TH tại Nghệ An.
Phối cảnh nhà máy sản xuất nước tính khiết và nước hoa quả của Tập đoàn TH tại Nghệ An.

Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường với 2 dây chuyền hiện đại, tự động hóa 100%, công suất tối đa của dây chuyền nước tinh khiết đạt 40.000 chai/giờ và công suất tối đa dây chuyền nước hoa quả là 36.000 chai/giờ.

Đây là Nhà máy có công suất lớn và hiện đại nhất khu vực miền Trung - Việt Nam. Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết của Nhà máy sử dụng nguồn nước thô hoàn toàn từ tự nhiên là nước ngầm tinh khiết khu vực Núi Tiên (Nghĩa Đàn) ở độ sâu hơn 100m. Nguyên liệu được khảo sát sử dụng là quả cam - đặc sản của vùng Phủ Quỳ.

Bên cạnh đó tập đoàn TH cũng nghiên cứu để sản xuất mứt nha đam, nước thảo dược, nước sữa gạo… với nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu lại lễ khởi công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu lại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Việc tập đoàn TH xây dựng nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả sẽ góp phần mở rộng vùng trồng cam, quýt, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nông dân trong khu vực Phủ Quỳ, gắn sản xuất với tiêu thụ, tạo ra sự bền vững cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và Tập đoàn TH thực hiện nghi lễ động thổ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và Tập đoàn TH thực hiện nghi lễ động thổ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ./.

Thuý Vinh - Cảnh Toàn