Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro Nghệ An

11:40, 23/02/2019
Sáng nay (23/3), tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức Lễ khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm Toán Nhà nước; Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Thị Thuỷ - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.
Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đã tạo được dấu ấn trên thương trường với dự án Tổng Kho xăng dầu DKC và các sản phẩm sau dầu mỏ tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để phục vụ việc kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng (gas), hóa chất, etanol. Dự án với quy mô lớn nhất khu vực Trung Trung bộ cả về phần kho lẫn phần cảng. 

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức báo cáo quá trình thực hiện dự án.
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức báo cáo quá trình thực hiện dự án.

Sau 3 năm triển khai xây dựng, lắp đặt thiết hệ thống thiết bị, Dự án Tổng kho xăng dầu DKC với quy mô sức chứa 115.000m3 và hệ thống cầu cảng riêng biệt, có khả năng tiếp nhận tàu từ đến 49.000 tấn phục vụ cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa bền vững đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động dự án.
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư, xây dựng kho và cảng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: Đây là kết quả từ hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro Nghệ An đi vào hoạt động sẽ bổ sung thêm cho hệ thống kho đầu mối và phân phối tại khu vực Bắc Trung Bộ; đồng thời, đảm bảo cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào, nhất là 2 tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng theo tuyến đường hành lang kinh tế Đông Tây. Với năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải lớn, bến cảng DKC sẽ góp phần giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, tạo vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho để Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro Nghệ An hoạt động hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan tổng kho dầu.
Tổng kho xăng dầu DKC ở Nghi Thiết.
Tổng kho xăng dầu DKC ở Nghi Thiết.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tổng kho dầu DKC.

Lê Hằng – Cảnh Toàn