Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân Yên Thành phấn khởi được mùa hạt sở

11:07, 08/11/2018

Thời điểm này, nông dân xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành đang bước vào mùa thu hoạch hạt sở. Bà con phấn khởi bởi vụ  sở năm nay cho năng suất cao, bán lại được giá, hơn nữa thị trường đầu ra rất ổn định.

 

Sở là loài cây thuộc giống chè, có thời gian sinh trưởng lâu năm, thích nghi với nhiều điều kiện địa hình và khí hậu, không bị sâu bệnh, mức đầu tư chăm sóc thấp. Ngoài cho giá trị kinh tế cao, sở còn là cây xanh tốt quanh năm, rễ cây bám sâu vào lòng đất, không bị ảnh hưởng do thiên tai, góp phần chống xói lở  do mưa lũ và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực rừng phòng hộ  đầu nguồn.
Sở là loài cây thuộc giống chè, có thời gian sinh trưởng lâu năm, thích nghi với nhiều điều kiện địa hình và khí hậu, không bị sâu bệnh, mức đầu tư chăm sóc thấp. 
Ngoài cho giá trị kinh tế cao, sở còn là cây xanh tốt quanh năm, rễ cây bám sâu vào lòng đất, không bị ảnh hưởng do thiên tai, góp phần chống xói lở do mưa lũ và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.
Ngoài cho giá trị kinh tế cao, sở còn là cây xanh tốt quanh năm, rễ cây bám sâu vào lòng đất, không bị ảnh hưởng do thiên tai, góp phần chống xói lở do mưa lũ và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.
Sản phẩm chính của loài cây này là lấy hạt để ép dầu làm thực phẩm, chế biến xà phòng, làm thuốc chữa bệnh và dùng làm phân bón, thuốc trừ sâu...
Sản phẩm chính của loài cây này là lấy hạt để ép dầu làm thực phẩm, chế biến xà phòng, làm thuốc chữa bệnh và dùng làm phân bón, thuốc trừ sâu...
Sau 5 năm trồng, cây  sẽ cho quả, thu hoạch vào thời điểm  từ tháng 9 đến tháng 11. Sau khi thu hái quả, cây ra  hoa ngay
Sau 5 năm trồng, cây sẽ cho quả, thu hoạch vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Sau khi thu hái quả, cây ra hoa ngay.
Cây sở  được trồng ở xã Thịnh Thành vào những năm 2007, hiện tại toàn xã đã mở rộng  diện tích 50ha. Bình quân mỗi ha cho 6 tấn quả, thị trường đầu ra rất ổn định, được thương lái vào rừng thu mua với giá 15 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí nhân công lao động, mỗi ha cho thu nhập 60 -70 triệu đồng.  So với các loại cây nguyên liệu giấy, cây sở đem lại hiệu quả kinh tế cao  hơn rất nhiều.
Cây sở được trồng ở xã Thịnh Thành vào những năm 2007, hiện tại toàn xã đã mở rộng diện tích 50ha. Bình quân mỗi ha cho 6 tấn quả, thị trường đầu ra rất ổn định, được thương lái vào rừng thu mua với giá 15 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí nhân công lao động, mỗi ha cho thu nhập 60 -70 triệu đồng. So với các loại cây nguyên liệu giấy, cây sở đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều.
Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh  của cây sở, hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đang tiếp tục ươm 2 vạn cây giống, để  trồng mới hơn 20 ha rừng trong vụ xuân 2019 tại những khu vực rừng phòng hộ, mở ra hướng chuyển đổi sản xuất mới trong phát triển lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ của rừng và hiệu quả kinh tế cho người dân.
Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của cây sở, hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đang tiếp tục ươm 2 vạn cây giống, để trồng mới hơn 20 ha rừng trong vụ xuân 2019 tại những khu vực rừng phòng hộ, mở ra hướng chuyển đổi sản xuất mới trong phát triển lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ của rừng và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Thái Dương – Thái Hồng