Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sôi nổi diễn đàn "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng"

19:35, 25/01/2019
Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2019), chiều 25/1, Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”. Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực nhằm khẳng định niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đảng, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Tới dự và tham gia diễn đàn có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; đại diện lãnh đạo ban chuyên môn, văn phòng, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo ban chuyên môn, văn phòng, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Trong những năm qua, đoàn viên trong các cơ quan tỉnh không ngừng lao động, sáng tạo, ra sức tiến công vào khoa học công nghệ, nỗ lực vươn lên với hoài bão cống hiến ngày nhiều cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều hoạt động được đoàn thanh niên tổ chức với quy mô lớn, có sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, đồng hành của các lực lượng trong xã hội; nhiều nội dung thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định; các mô hình, gương điển hình về phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; ứng xử văn minh nơi công sở, tạo ra hình ảnh đẹp về đội ngũ công chức, viên chức trẻ Khối các cơ quan tỉnh.

Diễn đàn "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng" do Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức chiều 25/1
Diễn đàn "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng" do Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức chiều 25/1.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng; việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập; số lượng, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng chưa tương xứng với tiềm năng hùng hậu của lực lượng đoàn viên toàn khối…

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến tham luận của các cán bộ, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đề xuất giải pháp về các vấn đề: Việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn về đối tượng, nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên; Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thực hiện cải cách hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sự phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

Đại diện Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An trình bày giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”:

Bày tỏ quan điểm trước những khó khăn trong việc tìm nguồn, đào tạo nguồn đoàn viên ưu tú, có chất lượng để giới thiệu cho Đảng, đồng chí Trần Thị Hải Châu – Phó Bí thư Chi đoàn Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An đã mạnh dạn đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo đó, chủ động làm tốt công tác phát hiện, xác định rõ mục tiêu, động cơ vào Đảng của đoàn viên; Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên tự rèn luyện, thể hiện bản thân; Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại đoàn viên để lựa cọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ và Đảng ủy; Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đảng ủy trong công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã nêu những định hướng cho các tổ chức đoàn. Cụ thể, phải định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, cầu tiến, không ngừng tu dưỡng bản thân, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, rời xa chính trị”; Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn phải tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện và phấn đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII để củng cố niềm tin thanh niên.

Đoàn tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh công sở

Trình bày ý kiến về việc cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh công sở, đại diện Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Lê Mai Hường đã dẫn chứng cụ thể về phong trào thi đua xây dựng người cán bộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phương châm 5 luôn: Luôn mỉm cười - Luôn nhiệt tình - Luôn nhẹ nhàng - Luôn thấu hiểu - Luôn giúp đỡ; 5 biết: Biết lắng nghe – Biết Giải thích – Biết Hướng dẫn – Biết Cảm ơn – Biết Xin lỗi. Mỗi đoàn viên thanh niên thực hiện “5S”: Sàng lọc – sắp xếp – sạch sẽ - săn sóc – sẵn sàng để tạo môi trường làm việc văn minh.

Đại diện Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày tham luận "Thanh niên khối các cơ quan tỉnh tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh nơi công sở".

Đồng chí Lê Mai Hương cũng đã nêu các giải pháp hạn chế các hành vi đi ngược với văn hóa công sở. Theo đó, đối với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan cần quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; ban hành các quay định, quy chế chặt chẽ để toàn cơ quan thực hiện; đưa nội dung văn hóa vào bản đăng ký thi đua hàng năm. Đối với mỗi đoàn viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc nơi công sở; giữ chuẩn mực khi giao tiếp; Tự rèn luyện ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, thực hành tiết kiệm.

Phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên trong lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

Đại diện Chi đoàn Sở Giao thông - Vận tải
Đại diện Chi đoàn Sở Giao thông - Vận tải trình bày tham luận "Đoàn thanh niên với việc xung kích ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn".

Trong đẩy mạnh cải cách, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý Nhà nước và trên các lĩnh vực chuyên môn, đại diện Chi đoàn Sở Giao thông – Vận tải đã nêu các ứng dụng thực tiễn của đơn vị trong hoạt động chuyên môn. Qua đó khẳng định: Ứng dụng KHCN là giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước. Hệ thống công nghệ càng hiện đại, càng chi tiết, hiệu quả càng cao.

Thông qua môi trường điện tử sẽ kiểm soát được hoạt động của bộ máy theo các chuẩn mực, tính kỷ cương; Đồng thời tăng cường mối liên kết giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong phối hợp hoạt động chuyên môn, tạo tiền đề thực hiện công tác tinh giản biên chế.

Do vậy, mỗi đoàn viên cần không ngừng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ thực thi công vụ, dám nghĩ dám làm để tạo ra sự khác biệt, hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều ý kiến khác tại diễn đàn cũng đã thảo luận thêm về cách thức phát huy vai trò của thanh niên khối các cơ quan tỉnh trong phong trào tình nguyện, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham luận mang tính tổng thể và tính chuyên sâu về một số lĩnh vực, phong trào, hoạt động với nhiều ý tưởng, giải pháp được đề xuất.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên cũng đề nghị đoàn viên thanh niên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lối sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm công chức viên chức. Bên cạnh đó, Đoàn khối cần tạo điều kiện để thanh niên phát huy tốt sức trẻ, cống hiến và trưởng thành, phát triển toàn diện; phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và bố trí cán bộ trẻ trong các cơ quan đơn vị; các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải thường xuyên nắm bắt và định hướng việc thực hiện công tác thanh niên, phân công cấp ủy, đảng viên có năng lực phụ trách công tác thanh niên. Đặc biệt, cần tổ chức đối thoại với thanh niên trong đơn vị mình, từ đó giúp đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, từ đó xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Thùy Dương