Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Chiến dịch "Tình nguyện hè" rèn luyện tinh thần, ý chí cho thanh niên

12:05, 11/09/2019
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định từ khi có chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các đoàn viên thanh niên đã trải qua những kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa, vượt mọi gian khó, đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Qua đó góp phần rèn luyện tinh thần, ý chí cho thanh niên.

Tối qua, Tỉnh đoàn tổ chức kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với sự góp mặt của hơn 1.200 đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Từ mùa chiến dịch Thanh niên tình nguyện đầu tiên diễn ra vào năm 2000, phong trào Thanh niên tình nguyện cả nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng đã triển khai đến hàng chục vạn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên. Màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc với người dân mọi miền thông qua những hoạt động xung kích, sáng tạo như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”..

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại buổi lễ.

 Qua 20 năm hoạt động, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Nghệ An đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, địa bàn mở rộng đến cả nước bạn Lào (Hình xen). Chiến dịch đã xây dựng được 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 500 công trình cấp huyện, hàng chục nghìn công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

ĐVTN tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. (Tư liệu)
ĐVTN tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. (Tư liệu)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và biểu dương những hoạt động ý nghĩa của thanh niên tỉnh nhà trong suốt 20 năm thực hiện chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định từ khi có chiến dịch, các đoàn viên thanh niên đã trải qua những kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa, vượt mọi gian khó, đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Qua đó góp phần rèn luyện tinh thần, ý chí cho thanh niên. Nhiều bạn trẻ đã trưởng thành hơn từ các phong trào tình nguyện hè.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định chiến dịch "Tình nguyện hè" rèn luyện tinh thần, ý chí cho thanh niên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định chiến dịch "Tình nguyện hè" rèn luyện tinh thần, ý chí cho thanh niên

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng các mùa tình nguyện hè, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia có hiệu quả. Trong đó, các tổ chức đoàn cần lựa chọn những phần việc đảm bảo đúng địa bàn, đúng nhiệm vụ, phù hợp với tình hình địa phương và khả năng của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt quan tâm đến những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường,... Quá trình thực hiện phải nghiêm túc, quy củ, có tính kỷ luật, an toàn mà vẫn phát huy được sức sáng tạo của thanh niên. Các hoạt động tình nguyện cần đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, hiệu quả, sáng tạo, lan tỏa và bền vững.

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lương Thế Mạnh với hành động cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.
Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lương Thế Mạnh với hành động cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại buổi lễ, Trung ương đoàn đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Thế Mạnh, học sinh huyện Kỳ Sơn vì đã cứu được 2 người khỏi dòng lũ cuốn. Hội đồng đội tỉnh trao giấy khen cho Moong Văn Kiều vì hành động dũng cảm cứu người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019
Tỉnh đoàn tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu Chiến dịch tình nguyện hè.
Tỉnh đoàn tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu Chiến dịch tình nguyện hè.

Tổng kết 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; Vinh danh 10 đơn vị có công trình thanh niên tiêu biểu. Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân hoạt động xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019./.

Phương Thảo – Chu Quý

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm