Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra toàn diện Sư đoàn 324

17:19, 18/10/2019
Nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019, trong 2 ngày 17-18/10, Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện 4 mặt công tác tại các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 324. 
Lễ đón đoàn kiểm tra kiểm tra.

Báo cáo đoàn kiểm tra cho thấy. Năm 2019, Sư đoàn 324 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá năm 2019, trong đó tập trung nâng cao trình độ của chỉ huy cán bộ và khả năng cơ động của phân đội trong thực hiện. Chuẩn bị tốt hệ thống thao trường, bãi tập; vật chất, mô hình, học cụ, sáng kiến cải tiến phục vụ cho huấn luyện, Toàn Sư đoàn đã tổ chức 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng cản bộ các cấp với 2.770 lượt cán bộ tham gia. Tu sữa, nâng cấp 105 thao trường; 72 bãi tập điều lệnh, thể lực; củng cố 28.835 và Ịàm mới 31.478 vật chất bia bảng, có 162 sáng kiến 260 cải tiến.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Quá trình tổ chức huấn luyện luôn bám theo phương châm "Cơ bản thiết thực vững chắc” đúng nội dung chương trình kế hoạch, chất lượng tốt. Cùng với đó cử 970 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng với địa phương các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn (Nghệ An) huyện Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh) chữa cháy được 69 ha rừng các loại. Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới’, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” với  hơn 5.320 ngày công tham gia cùng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, tổ chức thăm hỏi tặng quà dịp lễ tết Nguyên đán với số tiền 2.209.574.000 đồng, tổ chức dâng hương, dâng hoa, tổng dọn vệ sinh, quyét vôi ve nhà tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 thực hành nội dung hành quân sẵn sàng chiến đấu. 

Tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xẩy ra, trong năm toàn Sư đoàn thu hoạch được 785.749 kg rau, củ, quả các loại, bình quân 127kg/người;  432.832 kg thịt các loại, bình quân 70/người; 143.285 kg cá  bình quân 23kg/ người; Duy trì thường xuyên 270-3000 con trâu, bò, 140- 160 con dê, 22.000- 25.000 con gia cầm các loại…

Đại tá Nguyễn Văn Man, phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác hậu cần tại đơn vị Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335.

Qua 2 ngày làm việc tại Sư đoàn 324. Đoàn kiểm tra Quân khu đã trực tiếp kiểm tra cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn, gồm các hoạt động tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện; xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ A2, công tác Đảng, công tác chính trị và công tác Hậu cần - Kỹ thuật.

Đoàn kiểm công tác sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Sư đoàn 324; đồng thời lưu ý, quý 4 năm 2019 còn lại, Sư đoàn cần tập trung hoàn thành thắng lợi các kế hoạch đề ra, đặc biệt là diễn tập 1 bên 2 năm có bắn đạn thật cuối năm 2019; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; cơ quan đơn vị duy trì nghiêm túc các nề nếp, chế độ quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt.

 Hữu Tân

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm