Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4: Khởi công, xây dựng Trường Quân sự tỉnh Xay Xổm Bun (Lào)

08:09, 30/10/2019
Ngày 29/10/2019 tại Xay Xổm Bun nước CHDCND Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với tỉnh Xay Xổm Bun tổ chức lễ khởi công, xây dựng công trình Trường Quân sự tỉnh Xay Xổm Bun. Dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4. Về phía nước bạn Lào có các đồng chí Trung tướng Xìa Đa Lò - Chông Tiêng Chia Xa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào; Phòi Khăm, Hùng Bun Nhuông - Phó bí thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Xay Xổm Bun. 

Công trình xây dựng Trường quân sự tỉnh Xay Xổm Bun đây là công trình viện không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư, đơn vị tổ chức thi công là Tổng công ty Hợp tác kinh tế với các hạng mục xây dựng gồm: Nhà làm việc của Ban Giám hiệu và khối cơ quan, nhà giảng đường, hội trường, nhà ở cán bộ, nhà ăn, kho vũ khí... hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, sinh hoạt của học viên và giáo viên Trường quân sự tỉnh Xay Xổm Bun. Loại công trình dân dụng cấp III, tổng mức đầu tư trên 153 tỷ đồng dự kiến công trình xây dựng trong thời gian 29 tháng.

Chú thích ảnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ủy Ban nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan, ban ngành, nhà trường Xay Xổm Bun và Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 động thổ khởi công xây dựng công trình.
Chú thích ảnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ủy Ban nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan, ban ngành, nhà trường Xay Xổm Bun và Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 động thổ khởi công xây dựng công trình.

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã  chân thành cảm ơn sự đón tiếp trong thị, chu đáo thắm tình hữu nghị đoàn kết của tình đồng chí anh em, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần vào việc huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quân đội nhân dân Lào nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Xay Xổm Bun nói riêng. Công trình thể hiện sự sinh động mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, truyền thống lâu dài giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước Lào - Việt Nam.

Hồ Việt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm