Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Củng cố hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ vững mạnh

15:16, 06/01/2017

Sáng nay (6/1), Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2016, ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận: Hiện nay tình hình an ninh, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, vì vậy yêu cầu công tác dự báo, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự cần được các cơ sở chủ động, sát thực hơn nữa. Ngoài giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thì việc rà soát, kiện toàn thống chính trị cơ sở sẽ góp phần xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, chú trọng phát triển Đảng viên trẻ ở đơn vị cấp xóm, bản hiện có nguy cơ tái trắng chi bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền về an ninh tư tưởng vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số, các trường học vốn lâu nay gặp nhiều khó khăn và mỏng về lực lượng. Trước hết, cần có giải pháp mạnh để phòng, chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trước sự lôi kéo, tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Kiên quyết xử lý dứt điểm những cá nhân, cơ sở yếu kém nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu thực chất, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Kiên quyết xử lý dứt điểm những cá nhân, cơ sở yếu kém nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu thực chất, hiệu quả.

Muốn vậy, cần quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, công tác cán bộ sẽ là khâu then chốt trong việc xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng mối đại đoàn kết làm cơ sở hình thành những cơ sở thực sự an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đầu hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Hiện nay hệ thống chính trị ở một số cơ sở còn yếu về năng lực, hạn chế về khả năng xử lý những tình huống nhạy cảm, nhất là trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; công tác cán bộ có lúc, có nơi còn thiếu dân chủ... Vì thế, trong thời gian tới, cần phải lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền, thực hiện. Đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm những cá nhân, cơ sở yếu kém nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu thực chất, hiệu quả.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2017
Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2017

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp năm 2017.

(Xuân Hướng)