Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017

09:20, 15/02/2017

Sáng nay (15/2), các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017.

Thanh Chương: Đợt này, huyện Thanh Chương có 288 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 18 thanh niên làm nhiệm vụ trong ngành Công An và 270 thanh niên làm nhiệm vụ trong ngành quân sự  tại 7 đơn vị nhận quân: Bộ Công an, Biên phòng Nghệ An, BCHQS tỉnh, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 414, Phòng không không quân và Trường quân sự Quân khu 4.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Ông Nguyễn Hữu Vinh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thắp lửa truyền thống tại buổi lễ
Ông Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thắp lửa truyền thống tại lễ giao quân

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Thanh Chương  mong muốn các tân binh khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện. Các đơn vị nhận quân hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

                                                                                                                                                         (Hữu Thịnh)

Anh Sơn: Năm 2017, huyện Anh Sơn có 112 công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ. Trong đó, có 17 tân binh dân tộc Thái, 4 tân binh tôn giáo, 5 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 1 tân binh là đảng viên. 79% tân binh có sức khỏe đạt loại 1 và 2. Số tân binh trên được giao cho các đơn vị: Bộ tư lệnh biên phòng, Sư đoàn 324 - QK4, Trung đoàn 764.

Đồng chí Lê Hồng Vinh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tặng hoa và quà cho các tân binh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho các tân binh
Lãnh đạo huyện Anh Sơn động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Lãnh đạo huyện Anh Sơn động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Công tác tuyển quân năm 2017 của huyện Anh Sơn được đánh giá là triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền. Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

                                                                                                                                                            (Huyền Trang)

TX Hoàng Mai: Đợt giao nhận quân lần này, thị xã Hoàng Mai có 70 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Các tân binh nghe lời dặn dò trước lúc lên đường
Toàn cảnh lễ giao nhận quân

70  tân binh được giao cho 3 đơn vị gồm:  Lữ đoàn 101 Hải Quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, chất lượng tuyển quân năm nay đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, đúng luật và an toàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã gióng hồi trống thúc giục thanh niên lên đường
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã gióng hồi trống thúc giục thanh niên lên đường
Giọt nước mắt bịn rịn của người thân
Giọt nước mắt bịn rịn của người thân

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã thắp ngọn lửa truyền thống và gióng hồi trống thúc giục thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                                                                                                                                                            (Thanh Thủy)

Nghĩa Đàn: Đợt giao quân năm 2017, huyện Nghĩa Đàn có 126 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 3 đơn vị: Sư đoàn 968 - Quân khu 4 (115 chiến sĩ); Trung đoàn 764  - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (5 chiến sĩ) và  và Công an tỉnh Nghệ An (6 chiến sĩ).

Đại tá Hà Tân Tiến – Phó tư lệnh Quân khu 4 động viên các tân binh trước lúc lên đường
Đại tá Hà Tân Tiến – Phó tư lệnh Quân khu 4 động viên các tân binh trước lúc lên đường

Trong tổng số 126 tân binh lên đường nhập ngũ năm nay có 46 tân binh vừa tham gia lớp học cảm tình Đảng.

huyện Nghĩa Đàn có 126 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 3 đơn vị
Huyện Nghĩa Đàn có 126 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 3 đơn vị

Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác chuẩn bị tổ chức lễ giao quân tại huyện Nghĩa Đàn đã thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, đúng kế hoạch và hoàn thành 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

(Đức Anh)

Tân Kỳ: Đợt này, huyện Tân Kỳ có 148 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó, có 130 tân binh được biên chế tại Sư đoàn 324 Quân Khu 4, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và có 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công An tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống
Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống
Người thân tiễn các tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ
Người thân tiễn các tân binh lên đường vào quân ngũ

Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 65 đoàn viên ưu tú đã được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, có 10 thanh niên đã học xong Đại học Cao đẳng. Đây cũng là hành trang mà các chiến sỹ trẻ mang theo để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong quân ngũ.

(Cẩm Tú - Trọng Hùng)

Quỳnh Lưu: Đợt 1 năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 240 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh – PGĐ Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thường vụ hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa động viên chiến sỹ
Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh – PGĐ Sở lao động thương binh và xã hội, thường vụ hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa động viên các tân binh

Trong đó, về Trung đoàn 764 bộ chỉ huy quân sự tỉnh 11 thanh niên, Bộ đội biên phòng Nghệ An 4 thanh niên, Binh chủng hải quân 70 thanh niên, Binh chủng tăng thiết giáp 70 thanh niên và Sư đoàn 968 quân khu 4 là 85 thanh niên.

Đợt 1 năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 240 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đợt 1 năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 240 thanh niên lên đường nhập ngũ
Tân binh chia tay người thân lúc lên đường
Tân binh chia tay người thân lúc lên đường

Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự mà hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tuyển chọn được 252 thanh niên đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, trong đó 240 thanh niên chính thức và 12 thanh niên dự phòng. Tuổi đời thanh niên nhập ngũ từ 18 đến 26, trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên, trong đó có 16 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt trong số thanh niên trúng tuyển có 17 thanh niên vùng giáo.

(Thanh Toàn)

Yên Thành: Đợt này, huyện Yên Thành265 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe (trong đó quân sự 250 người; Công an 15 người) biên chế vào các đơn vị gồm: Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Quân chủng phòng không không quân; Lữ đoàn pháo binh 16 - Quân khu 4; Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Công an.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các tân binh
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các tân binh
Toàn cảnh lễ giao nhận quân
Toàn cảnh lễ giao nhận quân

Đây là năm có số lượng thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều và tân binh có trình độ văn hóa, sức khỏe loại 1 đạt tỷ lệ cao so với những năm trước.

(Đài Yên Thành)

Con Cuông: Đợt này, huyện Con Cuông có 95 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị:  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, sư đoàn 324 và công an nhân nhân.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông tặng hoa chúc mừng các tân binh
Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông tặng hoa chúc mừng các tân binh

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Con Cuông đã thắp ngọn lửa truyền thống thể hiện sự tiếp nối tinh thần cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh trống mở hội giao quân và trao hoa, quà gắn huy hiệu đoàn thanh niên cho các tân binh.

(Tường Vy)

Nghi Lộc: Đợt tuyển quân năm nay, huyện Nghi Lộc có 160 thanh niên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt được tuyển chọn nhập ngũ về 5 đơn vị: Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 - Quân chủng phòng không không quân, Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 2.

Năm nay, huyện Nghi Lộc có 160 thanh niên đủ điều kiện vào quân ngũ
Năm nay, huyện Nghi Lộc có 160 thanh niên đủ điều kiện vào quân ngũ

Theo đánh giá, chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước về sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 85%,  trong đó 22 tân binh tôn giáo, có 12 tân binh trình độ  cao đẳng, đại học và 2 tân binh là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau lễ giao, nhận quân 160 thanh niên Nghi Lộc biên chế vào các đơn vị, bắt đầu bước vào thời gian huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

(Quang Dũng)

Quỳ Hợp: Đợt này, huyện Quỳ Hợp giao 167 tân binh cho các đơn vị Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng Nghệ An, công an tỉnh Nghệ An, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An, K10, K20 và Tổng cục 8 Bộ công an.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc, TUV, bí thư huyện ủy Quỳ Hợp tặng hoa động viên các tân binh
Ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy tặng hoa động viên các tân binh
Đảng viên Nguyễn Văn Trung vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ
Các tân binh vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ

Trước khi lên đường nhập ngũ, đại diện tân binh đã hứa quyết tâm phát huy truyền thống quê hương anh hùng lên đường góp sức bảo vệ Tổ quốc; luôn chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân; đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

(Phan Giang)