Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngày hội tòng quân trên quê hương Xô Viết

20:23, 15/02/2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mới sửa đổi, với nhiều quy định mới, nên đã tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của thanh niên. Nhưng với quyết tâm cao và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Ngày thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay thực sự là ngày hội tòng quân, ngày hội toàn dân có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc.

Ba ngày trước ngày nhập ngũ, chúng tôi có mặt tại gia đình thanh niên công giáo Nguyễn Văn Sinh ở giáo họ Làng Diệu, giáo xứ Đức Lâm, thuộc địa bàn xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Là con trai thứ hai trong gia đình có 4 anh em, trong bộ quân phục mới mang phù hiệu của Quân chủng Phòng không – không quân, trông Sinh chững chạc và rắn rỏi hơn rất nhiều.

Thanh niên Nguyễn Văn Sinh ở giáo họ Làng Diệu, giáo xứ Đức Lâm đang chuẩn bị ba lô cho ngày nhập ngũ
Thanh niên Nguyễn Văn Sinh ở giáo họ Làng Diệu, giáo xứ Đức Lâm đang chuẩn bị ba lô cho ngày nhập ngũ

Sinh cho biết: “Tốt nghiệp phổ thông, em đã đi làm ăn xa, nhưng khi biết bản thân còn trong độ tuổi nhập ngũ và địa phương cũng đang tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, em đã thu xếp mọi việc trở về địa phương, tình nguyện xung phong nhập ngũ. Em tin rằng, qua thời gian học tập, rèn luyện trong Quân đội, em sẽ trưởng thành hơn về mọi mặt…”.

Rời xã Phúc Thành, chúng tôi có mặt tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tại hội trường xã, không khí thật đông vui, đầm ấm bởi hôm nay, lãnh đạo xã tổ chức buổi giao lưu văng nghệ, tặng quà cho các thanh niên của xã chuẩn bị lên đường nhập ngũ, đồng thời đón các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Qua giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các anh đi trước đã hoàn thành nghĩa vụ, các thanh niên trẻ thêm tự tin, phấn khởi trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: Năm nay, xã chủ động phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể cùng tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên; đồng thời làm tốt công tác khám sức khỏe, nên xã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong 13 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 11 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, 2 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Công an…”.

Buổi sáng ngày hội tòng quân trên sân Nhà văn hóa Lao động Thành phố Vinh tràn ngập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, làm cho không khí ngày hội tòng quân trên thành phố Đỏ thêm tưng bừng phấn khởi. Đông đảo cán bộ các ban nghành đoàn thể, thân nhân gia đình, bạn bè, các cháu học sinh… có mặt tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đông đảo nhân dân Thành phố Vinh đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Đông đảo nhân dân Thành phố Vinh đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Sau khi ngọn lửa truyền thống được thắp sáng trên lễ đài, màn trống hội tòng quân từng hồi, từng hồi vang lên rộn rã, xúc động lòng người. Những cái bắt tay xiết chặt, những lời động viên chân tình, những ánh mắt nụ cười chan chứa tình cảm, không khí buổi lễ tiễn đưa trang nghiêm mà xúc động, ấm áp tình đồng chí, tình gia đình, tình quân dân…

Thanh niên Trần Huy Mạnh, xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh đang chia tay người thân để lên đường nhập ngũ
Thanh niên Trần Huy Mạnh, xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh đang chia tay người thân để lên đường nhập ngũ

Ở góc sân vận động, khá đông người thân gia đình và bạn bè đang bịn rịn chia tay thanh niên Trần Huy Mạnh ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Trong bộ quân phục chiến sỹ hải quân, trông Mạnh khá rắn rỏi và chững chạc. Mạnh chia sẻ: “Em sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã thuần nông ven sông Lam nên từ nhỏ em đã phải lao động vất vả cùng gia đình và có khả năng bơi lội khá tốt. Trong giờ phút chia tay gia đình, quê hương để lên đường nhập ngũ, em thực sự xúc động. Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sỹ hải quân, góp công sức nhỏ bé của mình vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…”.

Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thanh niên Thành phố Vinh lên đường nhập ngũ
Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thanh niên Thành phố Vinh lên đường nhập ngũ

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật nghĩa vụ quân sự mới sửa đổi năm 2015 chính là nâng độ tuổi của thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18 lên 24 tháng; sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng thực hiện nghĩa vụ quân sự được nâng đến hết 27 tuổi... Việc nâng cao thời hạn tại ngũ và nâng cao độ tuổi nhập ngũ đã tác động trực tiếp dến tâm lí ngại gian khổ, tâm lý khó xin được việc làm sau khi xuất ngũ...

Nắm chắc đặc điểm đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tập huấn và triển khai việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mới sửa đổi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền giáo dục cho thanh niên về truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương, gia đình cũng như các chế độ chính sách của Đảng - Nhà nước và địa phương, đặc biệt là chế độ học nghề của Quân đội dành cho các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần động viên gia đình, động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ công dân với đất nước, quê hương.

Thanh niên Thành phố Vinh làm lễ chào cờ trước lúc lên đường nhập ngũ
Thanh niên Thành phố Vinh làm lễ chào cờ trước lúc lên đường nhập ngũ

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015, tỉnh chỉ thực hiện giao quân 1 lần trong năm, nên 480/480 xã, phường, thị trấn của 21/21 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh đều tổ chức tuyển quân và giao. Năm nay, toàn tỉnh có 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 2.891 nam thanh niên và 9 nữ thanh niên. Trong đó, có 940 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng, Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Thông tin, Tổng cục kỹ thuật); còn 1.960 thanh niên giao cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 206, Lữ đoàn Phòng không 283, Trường Quân sự Quân khu 4, Trung đoàn 764 – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Chiên sỹ cảnh sát gio thông đang hướng dẫn cách mang quân phục cho thanh niên Thành phố Vinh nhập ngũ vào các đơn vị Công an nhân dân
Chiên sỹ cảnh sát giao thông hướng dẫn cách mang quân phục cho thanh niên Thành phố Vinh nhập ngũ vào các đơn vị Công an nhân dân

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đăng kí, quản lí nguồn, sơ khám, khám tuyển chặt chẽ nên các địa phương đều đạt chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đảm bảo được các tiêu chí  về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. Trong 2.900 thanh niên nhập ngũ năm nay có 2891 thanh niên là đoàn viên (99,7%) và 9 thanh niên là đảng viên (0,3%); 115 thanh niên theo các tôn giáo (4%); 618 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (21,3%); có 6 thnh niên đã có vợ (0,2%). Về sức khỏe, có 850 thanh niên có sức khỏe loại 1 (29,3%); 1.551 thanh niên có sức khỏe loại 2 ( 53,5%); 499 thanh niên có sức khỏe loại 3 (17,2%). Về trình độ văn hóa, có 1.071 thanh niên tốt nghiệp cấp 2 (36,9%); 1.639 thanh niên tốt nghiệp cấp 3 (56,5%); 190 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp (6,6%). Về tuổi đời, có 2.109 thanh niên từ 18 đến 20 tuổi (72,7%); 649 thanh niên từ 21 đến 23 tuổi (22,4%); 130 thanh niên từ 24 đến 25 tuổi (4,5%); 12 thanh niên từ 26 đến 27 tuổi (0,4%)...

Các tân binh lên đường nhập ngũ
Các tân binh lên đường nhập ngũ

Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Là tỉnh có địa bàn có diện tích lớn nhất cả nước; các huyện miền núi phía Tây thì trình độ dân trí thấp, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; còn các huyện đồng bằng và ven biển, đô thị thì số thanh niên đi xuất khẩu lao động và đi làm ăn xa còn cao nên gây khó khăn cho công tác quản lý và tuyển chọn thanh niên. Bên cạnh đó, là tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường gây tâm lý ngại gian khổ, ngại khó trong thanh niên... Để khắc phục khó khăn đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”.

(Nguyễn Phong Quang)

[links()]