Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 tại Sư đoàn 324

14:30, 18/04/2017

Sáng 18/4, Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 do Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục chính sách (Tổng cục Chính trị), phó chánh văn phòng ban chỉ đạo Quốc gia 1237 làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" tại Sư đoàn 324.

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu và các cơ quan chức năng của Quân khu cùng dự.

Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách phổ biến kết hoạch kiểm tra

Thay mặt lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Bường, phó chính ủy đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, những năm qua công tác bảo quản, quản lý, lưu trữ hồ sơ liệt sĩ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, đặc biệt trong triển khai thục hiện Đề án 1237 vê công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chỉnh sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác chính sách Quân đội và hậu phuơng quân đội đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thu thập, cung cấp thông tin, hồ trợ và phối hợp công tác tim kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành nhất là ngành Lao động, Thương binh - Xã hội, cấp ủy chỉnh quyền địa phương làm tôt công tác chính sách Quân dội và hậu phương Quân đội.
Đến nay, đã hoàn chỉnh và cung cấp 3.681 Liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường, rà soát hoàn thiện hồ  sơ danh sách liệt sĩ, quân nhân từ trần, mất tin, mất tích trên dữ liệu phần mềm máy tính 6.000/11.099 liệt sĩ theo từng Trung đoàn, cung cấp thông tin về liệt sĩ từ năm 2013 đến nay cho các tổ chức và thân nhân liệt sĩ 1.190 trường hợp.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả thực hiện đề án của Ban Chỉ đạo 1237 của Sư đoàn thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn cần phải có cách làm mới trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách sáng tạo, chặt chẽ hơn nữa; rà soát số lượng liệt sĩ, xác định cụ thể địa bàn đã triển khai và chưa triển khai trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, tránh để xảy ra nhầm lẫn, sai sót…
(Hữu Tân)