Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

QK4: Tăng cường tiềm lực QP-AN trong khu vực phòng thủ

15:25, 23/05/2017

Sáng nay (23/5), Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có ông Lê Xuân Đại – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo các tỉnh, giám đốc công an, Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4.

Trung tướng Võ Văn Việt phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban thường trực phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; xây dựng xã, phường thị trấn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng vũ trang luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Quân khu 4 đã mở được trên 800 lớp bồi dưỡng kiến thực quốc phòng cho các đối tượng, trong đó có 15 lớp chức sắc, chức việc, tôn giáo và già làng trưởng bản; huy động gần 25 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 900 phương tiện tham gia công tác dân vận, giúp dân phòng chống thiên tai và tham gia xây dưng nông thôn mới. Tình hình địa bàn luôn giữ vững ổn định; thế và lực của nền quốc phòng toàn dân được cũng cố nâng cao; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống.

Năm 2017, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu 4 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục, tuyền truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trong khu vực phòng thủ và cũng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các địa phương, đơn vị của nước bạn Lào; góp phần giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, tạo hành lang bảo vệ vững chắc khu vực phong thủ cảu các tỉnh và Quân khu 4.  

(Hồ Việt)