Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Yên Thành xét xử lưu động: Hơn 9 năm tù cho 3 đối tượng nghiện ma túy

17:59, 17/06/2017

Ngày 16/6, tại xã Nhân Thành, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành đã đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án với 3 đối tượng phạm tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án thứ nhất,  bị cáo là Võ Văn Khương, sinh năm 1981, trú tại xã Mã Thành, là đối tượng nghiện ma túy, trong thời gian đi làm ăn ở Lào, Khương thường xuyên mua ma túy tổng hợp để dùng. Khi đưa 50 viên hồng phiến về quê sử dụng thì bị công an Yên Thành bắt quả tang. Căn cứ vào các điều, khoản của Bộ luật hình sự, bị cáo Võ Văn Khương đã bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành sử phạt 27 tháng tù giam.

Toàn cảnh vụ xét xử lưu động.
Toàn cảnh vụ xét xử lưu động.

Vụ án thứ 2, bị cáo Nguyễn Đình Hoan, sinh năm 1969 trú tại huyện Thanh Chương, làm nghề tài xế lái xe chở khách. Chỉ vì đua đòi bạn bè đã dính vào con đường nghiện ngập. Khi đối tượng này đến xóm Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành mua 0,2gam heroin về sử dụng thì bị bắt quả tang, đã bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 15 tháng tù giam.

a
Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Vụ án thứ 3, bị cáo là Đào Văn Hoàng, sinh năm 1976 tại xã Minh Sơn huyện Đô Lương, làm nghề buôn bán lợn, nghiện ma túy trong nhiều năm nay. Đối tượng này bị bắt quả tang tại xã Hợp Thành khi tàng trữ 10,4 gam heroin, bị TAND huyện Yên Thành kết án 6 năm tù giam.

Tổng hình phạt mà 3 bị cáo nghiện ma túy phải nhận là 9 năm, 5 tháng tù giam, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.Việc tòa án nhân dân huyện Yên Thành đưa các vụ án về ma túy ra xét xử lưu động thực sự có tính chất răn đe, giáo dục và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

(Đài TT-TH Yên Thành)