Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An xử lý gần 1.880 vụ vi phạm và phạm tội về trật tự ATXH 6 tháng đầu năm

11:45, 26/07/2017

Sáng nay (26/7), Ban chỉ đạo 138/CP tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; Phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các sự kiện chính trị - kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước.

Tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt trên 79%, trong đó các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ; Phát hiện và điều tra khám phá án kinh tế, buôn lậu, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ 2016.

Đ
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác phòng chống tội phạm, mua bán người tại Nghệ An.

Đối với tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 1.880 vụ vi phạm và phạm tội về trật tự an toàn xã hội, giảm 60 vụ so với cùng kỳ năm 2016; Đã khởi tố 76 vụ 86 bị can phạm tội về kinh tế, 8 vụ 12 bị can phạm tội về môi trường; Phát hiện, bắt giữ 569 vụ, 710 đối tượng, thu giữ 66,8 kg ma túy các loại, gần 51.800 viên ma túy tổng hợp và bắt giữ 7 vụ, 10 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thưc hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng, chống mua bán người đến năm 2020. Triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh, đặc biệt là tổ chức xét xử điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và phát động quần chúng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Nguyễn Nam