Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An triển khai mô hình tự quản về an ninh trật tự

18:32, 31/08/2017

Chiều nay (31/8), Đài PTTH Nghệ An tổ chức lễ ký kết, triển khai Mô hình Tự quản về An ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo Chỉ thị số 13/2010 của UBND tỉnh. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Đài PTTH Nghệ An và Công an tỉnh; Chỉ huy các đội an ninh, tuyên truyền, phong trào, bảo vệ mục tiêu Đài.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Theo kế hoạch, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” của Đài PTTH Nghệ An được triển khai theo 3 giai đoạn, đó là: Tổ chức củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, các tổ chức tự quản; Triển khai thực hiện mô hình; Sơ kết, tổng kết đánh giá đúng kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của cơ quan, đơn vị.

Đài PTTH Nghệ An triển khai mô hình thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác xây dựng phong trào; xây dựng cơ quan trở thành điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, liên ngành, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng trong cơ quan; Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ lao động chấp hành pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Đồng thời góp phần vận động cán bộ, viên chức lao động tham gia xây dựng gia đình văn hóa, giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ở địa bàn dân cư nơi mình sinh sống.

a
Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An khẳng định việc tập trung cao nhất của thể cán bộ, viên chức của NTV trong công tác tự quản, bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự đồng hành của lực lượng an ninh với Đài PT-TH Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới bên cạnh nỗ lực của cán bộ viên chức Đài, với  yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao thì lãnh đạo công an tỉnh, các phòng liên quan, công an phường và lực lượng bảo vệ mục tiêu sẽ hỗ trợ tốt hơn nữa cho Đài để NTV trở thành một đơn vị mạnh về chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

nnnn
Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh về sự đoàn kết nội bộ là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt đảm bảo an ninh trật tự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những cố gắng về công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của Đài PT-TH Nghệ An trong thời gian qua; Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Đài PT-TH Nghệ An là cơ quan thông tin tuyên truyền lớn của tỉnh, vì thế, sự đoàn kết nội bộ là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Đại tá Lê Khắc Thuyết cũng lưu ý, thời gian tới, các phòng PA83, phòng phong trào, đội bảo vệ mục tiêu...cần tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc Đài PT-TH Nghệ An trong việc thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, để Đài thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

a
Các tổ tự quản Đài PTTH Nghệ An ký cam kêt thực hiện hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự tại đơn vị.

Triển khai mô hình tự quản về an ninh trật tự, Đài thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mộ hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" với 5 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ: giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Đài triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào tự quản; duy trì nề nếp hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ theo quy chế tổ chức và hoạt động. Trong đó, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An làm Trưởng ban.

Tham gia Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ gồm có 39 đồng chí, chia làm 3 tổ. Các tổ giúp cho Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản thực hiện tốt các nội dung về hoạt động Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong tổ; triển khai cho cán bộ, nhân viên của cơ quan ký cam kết về công tác"tự phòng, tự quản, tự bảo vệ"; duy trì nề nếp hoạt động của tổ theo quy chế.

Ngay sau lễ triển khai, các tổ tự quản Đài PT-TH Nghệ An đã ký cam kết thực hiện có hiệu quả mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong năm 2017. /.

Thùy Linh - Quốc Toàn