Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thái Hòa: Bắt giữ hai lô hàng điện tử và bếp ga không rõ nguồn gốc

09:39, 12/09/2017

Ngày 11/9, Đội Cảnh sát hình sự Kinh tế Ma túy, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện và bắt tạm giữ hai lô hàng điện tử và bếp ga không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên hai xe tải đang trên đường từ Vinh lên địa bàn thị xã Thái Hòa tiêu thụ với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 11/9, Đội Cảnh sát hình sự Kinh tế Ma túy, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện xe tải mang biển kiểm soát: 37S – 1664 do tài xế Phạm Văn Hùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh điều khiển, có biểu hiện nghi vấn trong lúc tập kết hàng điện tử để tiêu thụ tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Công an Thái Hòa kiểm đếm số hàng điện tử không có nguồn gốc xuất xứ.
Công an Thái Hòa kiểm đếm số hàng điện tử không có nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn hàng điện tử mang nhãn hiệu của Việt Nam và ngước ngoài. Trong đó có 60 thiết bị hàng điện tử gồm: Loa, âm ly, Micro… với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Tại hiện trường, lái xe Hùng không xuất trình được chứng từ về nguồn gốc số hàng trên và cho biết nhận chở thuê lô hàng từ Vinh lên địa bàn Thị xã Thái Hòa tiêu thụ.

Công an Thị xã Thái Hòa tiến hành lập văn bản tạm giữ số hàng.
Công an Thị xã Thái Hòa tiến hành lập văn bản tạm giữ số hàng.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, tổ công tác cũng đã tiến hành bắt tạm giữ xe tải mang biểm kiểm soát 37C-105.72, trên xe chở 50 chiếc bếp Ga.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hồ Trọng Lương trú tại xã Nghi Vạn, huyện Diễn Châu cũng không xuất trình được các giấy tờ, chúng từ liên quan đến nguồn gốc số tràng trên. Trị giá của lô hàng trên khoảng 90 triệu đồng.

Công an thị xã Thái Hòa hiện đã lập biên bản tạm giữ hai lô hàng trên để điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Huy - Đài TTTH Thái Hòa