Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ tư lệnh QK4 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh

11:55, 06/10/2017

Thực hiện công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường niên, sáng nay (6/10), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu tổ chức kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh
Toàn cảnh cuộc họp.

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong điều kiện an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kinh tế phát triển khá, tuy vậy vẫn còn một số vấn đề nổi lên làm ảnh hưởng đến công tác quân sự  - quốc phòng.

Cụ thể, tuyến biên giới phía Tây vẫn đang diễn biến phức tạp về  ma túy, truyền đạo trái phép, buôn bán người; Tình hình nội địa vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề khó lường một số thành phần Việt Tân liên kết với một số đối tượng cực đoan thường xuyên tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ổn định chính trị.

Diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.
Diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.

Trong điều kiện đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, dự báo, phát hiện và xử lý sớm các vấn đề phát sinh; Cùng với đó, chủ động phối hợp với các lực lượng trao đổi thông tin, vận động quần chúng, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Sở dĩ trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đạt được một số thành tựu khả quan là có phần đóng góp rất lớn của lực lượng quân sự tỉnh. Nổi bật là công tác tham mưu xử lý các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện; công tác quy hoạch đất sử dụng vì mục đích quốc phòng; công tác dân vận gắn với phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai....

Chiến sỹ bộ đội giúp dân dọn dẹp sau bão.
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp tỉnh sớm hoàn thành các mục tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra./.

Xuân Hướng - Mai Thanh